Tuyển Việt Nam đón tin vui trước trận gặp Jordan

Tuyển Việt Nam đón tin vui trước trận gặp Jordan
TPO - Sau một trận ngồi băng ghế dự bị vì án treo giò, trung vệ Đỗ Duy Mạnh sẽ trở lại đội hình của tuyển Việt Nam trong trận đấu ở vòng 1/8 Asian Cup, gặp Jordan.

Trước đó, Duy Mạnh phải nhận thẻ 2 vàng trong 2 trận gặp Iraq và Iran ở bảng D Asian Cup 2019, kèm theo số tiền phạt là 5.000 USD. Vì thế, trung vệ của tuyển Việt Nam không được ra sân ở trận đấu quyết định gặp Yemen.

Việc Duy Mạnh trở lại sau án treo giò sẽ giúp tuyển Việt Nam tăng thêm chất "thép" nơi hàng phòng ngự. Trung vệ của Hà Nội là một mắt xích rất quan trọng xuyên suốt nhiều giải đấu của U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. 

Ngoài Duy Mạnh, tuyển Việt Nam còn có 3 cầu thủ dính thẻ vàng gồm Trọng Hoàng, Văn Hậu và Công Phượng. 

Theo điều lệ của BTC, vòng bảng, vòng 1/8 và vòng tứ kết, cầu thủ bị nhận thẻ vàng sẽ không được xóa. Chỉ đến khi cầu thủ nhận 1 thẻ vàng vào đến vòng bán kết thì mới được xóa.

Do đó, Trọng Hoàng, Văn Hậu và Công Phượng vẫn có thể sẽ bị treo giò ở vòng tứ kết nếu phải nhận thêm thẻ vàng trong trận gặp Jordan ở vòng 1/8.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Jordan diễn ra vào lúc 18h00 ngày 20/1 tại sân vận động Al Maktoum Stadium (Dubai). Đây hứa hẹn là trận cầu khó khăn với Quang Hải và các đồng đội khi Jordan đã đứng đầu bảng đấu có cả đương kim vô địch Australia và còn đánh bại đội bóng xứ chuột túi ở trận mở màn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.