Tuyển Việt Nam chơi quá tốt

TP - Đó là nhận xét của HLV ĐT Philippines, Thomas Dooley, về màn trình diễn của các học trò HLV Miura trong trận đấu tối qua.

Tuyển Việt Nam chơi quá tốt ảnh 1 HLV Dooley thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã chơi quá hay. Ảnh: Như Ý
HLV Thomas Dooley

Đây là trận đấu hết sức tốt của đội tuyển Việt Nam. Tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm về kết quả trận đấu vì sau khi xem trận đấu của Việt Nam với Indonesia, tôi đã biết là các bạn rất mạnh. Bàn thắng đầu tiên của các bạn được ghi từ khoảng cách rất xa. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bàn thắng đó gần như đã “giết” chiến thuật của chúng tôi. 

Hiệp 2 Việt Nam đã phòng thủ khá là chặt và chúng tôi đã không có nhiều cơ hội.

Tôi chưa từng nói sẽ sử dụng đội hình 2 ở trận này. Tôi đã mang đội hình tốt nhất của mình vào sân trừ 2 trường hợp bị chấn thương. Theo tôi tất cả các cầu thủ ở hàng tiền vệ của Việt Nam đều nguy hiểm. Họ chơi nhanh, kỹ thuật và phối hợp rất tốt với nhau. Trong hiệp 2 chúng tôi đã cố phản công nhưng không thành công. Ở trận này chúng tôi chỉ cần 1 điểm là đủ nên một vài thời điểm chúng tôi đã chơi không tốt, dù cũng có nhiều thời điểm chúng tôi chơi tốt. Tuy nhiên, tôi thừa nhận là hôm nay Việt Nam đã chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng trận gặp Thái Lan không hề dễ cho chúng tôi. Nhưng tôi tin các cầu thủ của mình sẽ đủ khao khát để thi đấu tốt trước họ. Chúng tôi đã không thắng họ 14 trận, và buộc phải thay đổi điều đó ở 2 trận sắp tới.

HLV Toshiya Miura

Theo kinh nghiệm của tôi các cầu thủ trong khu vực châu Á thường “câu giờ” khi ghi được bàn đầu tiên. Từ đợt tập trung của đội ở Bình Dương tôi đã yêu cầu các cầu thủ không được làm như vậy. Thế nên khi đội có 3 bàn, tôi đã muốn các cầu thủ tấn công để có bàn thứ 4. Theo tôi cả 3 bàn thắng hôm nay của tuyển Việt Nam đều rất đẹp, làm hài lòng các CĐV.

Thực sự tôi không cho rằng đây là trận đấu hoàn hảo nhất của tuyển Việt Nam. Sau khi chúng ta dẫn 3-0, các cầu thủ đã mất khá nhiều bóng bên phần sân nhà và để đối phương gỡ 1 bàn. Nguyên Mạnh và Tiến Thành ở trận đầu tiên đã mắc những sai sót nhưng tôi cho rằng họ có thể sửa chữa nên vẫn sử dụng ở các trận vừa rồi và cả hai đã thi đấu rất tiến bộ. Nguyên Mạnh hôm nay bắt bóng rất chắc chắn, trong khi Tiến Thành tôi chỉ cần cậu ấy xử lý đơn giản hơn một chút. Tới thời điểm hiện tại, tôi hài lòng với mục tiêu đặt ra là ngôi đầu bảng. Chúng ta sẽ được thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta chắc chắn là vào chung kết. Hôm nay, tôi rất cảm kích với sự cổ động của người hâm mộ. Đây là AFF cup đầu tiên của tôi với đội tuyển Việt Nam nên cũng không nắm rõ lắm thực lực của các đội bóng ở Đông Nam Á. Vì vậy tôi không quan tâm lắm tới đối thủ tiếp theo của Việt Nam là đội nào. Việt Nam sẽ có 8 ngày để chuẩn bị cho trận lượt đi nên tôi sẽ dành thời gian kiểm tra lại thể lực của các cầu thủ.

MỚI - NÓNG