Tuyển Việt Nam bị Thái Lan rút ngắn khoảng cách

Tuyển Việt Nam bị Thái Lan rút ngắn khoảng cách
TPO - Đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, nhưng bị Thái Lan rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA đầu tiên của năm 2021.

Chiều 18/2, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng đầu tiên của năm 2021. Do không thi đấu một trận đấu quốc tế chính thức nào trong năm 2020 vì đại dịch Covid-19, đội tuyển Việt Nam giữ nguyên điểm số 1.258, tiếp tục đứng ở vị trí 93 thế giới, hạng thứ 14 ở châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á.

Vị trí 93 thế giới là thứ hạng cao nhất của tuyển Việt Nam trong 23 năm qua. Trước đó, chúng ta từng đứng ở vị trí thứ 84 thế giới vào năm 1998. Trong khoảng thời gian 4 năm qua, đội tuyển Việt Nam có sự thăng tiến mạnh mẽ, từ hạng 137 vào năm 2010 đã vươn lên hạng 93 thế giới vào năm 2021.

Việt Nam cũng là đội tuyển thăng tiến tốt nhất khu vực Đông Nam Á khi nhảy 44 bậc trên BXH FIFA. Điều này xuất phát từ thành tích ấn tượng của Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan giữ nguyên điểm số 1.178, nhưng tăng một bậc lên hạng 110 thế giới, bởi tuyển Zimbabwe tụt 4 bậc xuống vị trí 112 thế giới. Các vị trí tiếp theo thuộc về Philippines (124), Myanmar (137), Malaysia (153).

Trên bình diện châu Á, Nhật Bản tiếp tục giữ vững vị trí số 1 châu Á với 1.502 điểm, theo sau là Iran, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, UAE và Trung Quốc.

Top 10 bảng xếp hạng FIFA, Bỉ giữ vững vị trí số 1 thế giới với 1.780 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Pháp, Brazil, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina, Uruguay, Mexico và Italia. Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 8/4 tới.

MỚI - NÓNG