Tuyển Thái Lan tìm kiếm HLV ngoại sau King’s Cup

HLV Yodyardthai chia tay đội tuyển Thái Lan sau thất bại tại King’s Cup
HLV Yodyardthai chia tay đội tuyển Thái Lan sau thất bại tại King’s Cup
TP - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang ráo riết tìm kiếm HLV ngoại để dẫn dắt tuyển Thái Lan, sau khi chia tay HLV Sirisak Yodyardthai.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) hôm qua thông báo chia tay HLV Sirisak Yodyardthai. Quyết định được đưa ra sau buổi làm việc kéo dài 2 giờ giữa hai bên. Tại buổi họp, HLV Sirisak Yodyardthai cùng trợ lý Choketawee Promrut đã có cuộc giải trình trước chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyos Pumpanmuang về hai thất bại của đội tuyển Thái Lan tại King’s Cup 2019.

Ông Yodyardthai cho biết: “Tôi đã quyết định chia tay tuyển Thái Lan từ khi còn ở Buriram (địa điểm tổ chức King's Cup 2019). Đội tuyển đã không đạt được mục tiêu đề ra và tôi là người phải chịu trách nhiệm”.

King’s Cup 2019 là giải đấu mà Thái Lan đặt mục tiêu lên ngôi vô địch và vượt qua Việt Nam để xác lập vị thế số 1 Đông Nam Á. Thế nhưng, chẳng những không thể có lần thứ 16 bước lên bục vinh quang, “Voi chiến” còn toàn thua cả 2 trận, trong đó có trận thua trước kình địch đội tuyển Việt Nam. Kết thúc giải với vị trí cuối cùng và không thể ghi nổi bàn thắng nào, tuyển Thái Lan mang tới một nỗi thất vọng tràn trề cho người hâm mộ cũng như giới truyền thông nước nhà.

Trang chủ FAT dẫn lời HLV Sirisak Yodyardthai: “Tôi tự hào đã được cống hiến cho đội tuyển quốc gia thời gian qua, nhưng thất vọng vì không thể giúp đội tuyển giành King’s Cup 2019. Tôi hy vọng đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ phát triển và tiến về phía trước. Tôi cũng hy vọng, FAT sẽ chọn được HLV phù hợp để dẫn dắt đội tuyển tiến lên. Tôi mong tất cả các CĐV hãy luôn tin tưởng và ủng hộ đội tuyển”.

Sự ra đi của ông Yodyardthai không mấy bất ngờ bởi ông chỉ là HLV tạm quyền của tuyển Thái Lan. Ông Yodyardthai là phương án “chữa cháy” của FAT, sau khi sa thải HLV người Serbia Milovan Rajevac do thành tích yếu kém tại Asian Cup 2019. Dù vậy, nhà cầm quân này mang đến chút hy vọng khi lèo lái Thái Lan vượt qua vòng bảng giải đấu cấp châu lục lần đầu sau 47 năm. Tháng 3/2019, Thái Lan cũng đoạt á quân Panda Cup ở Trung Quốc, nhưng thất bại ở King’s Cup đã làm lộ rõ những điểm yếu của tuyển Thái Lan.

Ông Yodyardthai là vị HLV thứ hai thuộc các đội tuyển Thái Lan phải nghỉ việc trong chưa đầy một tuần qua. Cách đây ít ngày, HLV tuyển U23 Thái Lan Alexander Gama cũng rời “ghế nóng” để dẫn dắt CLB Muangthong United.

Hiện tại, chưa rõ ai sẽ là người thay thế ông Yodyardthai. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết, FAT đang ráo riết tìm kiếm một HLV ngoại để ngồi vào chiếc ghế nóng tuyển Thái Lan.       

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".