Tuyển Thái Lan được thưởng lớn dù thua kém tuyển Việt Nam

Đội tuyển Thái Lan ở Asian Cup 2019
Đội tuyển Thái Lan ở Asian Cup 2019
TPO - Cho dù có thành tích kém hơn đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019, nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn được nhận thưởng lớn khi về nước.

Ở Asian Cup 2019, Thái Lan khởi đầu thất vọng với trận thua bẽ bàng 1-4 trước Ấn Độ. Kết quả này khiến HLV Milovan Rajeva bị sa thải ngay lập tức. Sau đó, trợ lý Sirisak Yodyardthai lên nắm quyền và giúp “Voi chiến” vượt qua vòng bảng bằng cách đánh bại Bahrain và cầm hòa chủ nhà UAE.

Tuy nhiên, “tuần trăng mật” của Sirisak Yodyardthai không kéo dài được lâu khi Thái Lan thua ngược Trung Quốc ở vòng 1/8 và bị loại. Trận thua này vấp phải không ít chỉ trích của người hâm mộ Thái Lan, đặc biệt khi kình địch của họ ở Đông Nam Á là đội tuyển Việt Nam vượt qua Jordan để vào đến tứ kết.

Thực tế, các cầu thủ Thái Lan đã bị người hâm mộ lạnh nhạt khi trở về nước. Đây là điều khó tránh khỏi bởi trước đó, họ cũng thất bại ở AFF Cup 2018.

Mặc dù vậy, đội tuyển Thái Lan vẫn bất ngờ nhận được khoản tiền thưởng lớn từ các “Mạnh thường quân”. Mới nhất, họ đã được công ty phát triển năng lượng Gulf thưởng 10 triệu baht tiền mặt (tương đương với 7,4 tỷ đồng).

Tuyển Thái Lan được thưởng lớn dù thua kém tuyển Việt Nam ảnh 1 Hôm qua, HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai cùng các ngôi sao Chanathip Songkrasin, Tanaboon Kesarat, Adisorn Promrak và Supachai Jaided đã có mặt tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Thái Lan để nhận thưởng.
Theo tiết lộ của nhà tài trợ, họ muốn các cầu thủ cũng như tuyển Thái Lan lấy lại tinh thần sau một năm thất bại, qua đó tập trung chuẩn bị cho các mục tiêu lớn như vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
MỚI - NÓNG