Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon

TPO - Đội tuyển xe tăng Việt Nam về đích đầu tiên tại chung kết bảng 2 Tank Biathlon với thành tích 2 giờ 12 phút 42 giây, hạ 13/24 mục tiêu. Đội tuyển Lào về đích thứ hai với thành tích 2 giờ 22 phút 47 giây, kém Đội tuyển Việt Nam 10 phút 05 giây.

Trận chung kết bảng 2 có sự góp mặt của 4 đội: Myanmar, Việt Nam, Lào và Tajikistan.

Trước đó, tại vòng bán kết bảng 2, đội Myanmar đã về nhất với thành tích 2 giờ 18 phút 04 giây, Việt Nam xếp thứ 2 với thành tích 2 giờ 23 phút 16 giây. Vị trí thứ 3 và 4 lần lượt thuộc về Tajikistan (2 giờ 41 phút 26 giây) và Lào (2 giờ 45 phút 48 giây).

Tại vòng chung kết, thể thức thi đấu của các đội là là đua tiếp sức, với sự phối hợp và tham gia của cả 3 kíp lái.

3 kíp này sẽ lái luân phiên trên một xe tăng thi đấu là dòng xe tăng T-72B3 do chủ nhà Nga trang bị. Trong đó, xe tăng của đội Việt Nam có màu vàng.

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 1

Đội Việt Nam giành thành tích ấn tượng tại "Tank Biathlon 2020". Ảnh: Reuters

Mỗi kíp xe phải thực hiện 4 vòng thi là đua tốc độ có chướng ngại vật, tiêu diệt 2 mục tiêu bằng súng máy 12,7mm, tiêu diệt 3 mục tiêu bằng súng máy đồng trục PKT và bắn đạn pháo vào 3 mục tiêu ẩn hiện.

Mỗi đội phải tiêu diệt 24 mục tiêu (tương ứng với mỗi kíp xe phải tiêu diệt 8 mục tiêu). Với mỗi mục tiêu không bị tiêu diệt, kíp xe sẽ phải chạy một vòng phạt có chiều dài 500m. Đội nào có tổng thời gian hoàn thành bài thi nhanh hơn sẽ giành chiến thắng.


Trong trận chung kết, đội tuyển Việt Nam sẽ sử dụng xe tăng màu vàng, tương tự các trận đấu vòng loại và trận bán kết. Trong khi đó, các đội Lào, Myanmar và Tajikistan sẽ lần lượt sử dụng xe tăng màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương tại trận chung kết.

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 2 Xe tăng màu vàng của đội tuyển Việt Nam thi đấu tại thao trường Alabino. Ảnh: Reuters

Đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ sử dụng “chiến mã” T-72B3 màu vàng trong cuộc thi “Xe tăng hành tiến” của Army Games 2020.

T-72B3 là một trong những dòng xe tăng mạnh nhất trong biên chế của quân đội Nga hiện nay. 

Phiên bản T-72B3 được cho là sở hữu sức mạnh gần như ngang với siêu tăng T-90 khi được trang bị giáp phản ứng nổ Relikt, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và động cơ chạy bằng diesel tăng áp.

Chung kết tăng

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

04/09/2020 14:57

T-72B nặng 44,5 tấn, dài 6,95m, cao hơn 2,2 m với kíp chiến đấu gồm 3 người. Đây là biến thể của xe tăng huyền thoại T-72 - phiên bản xe tăng chủ lực trong quân đội Liên Xô. Sau này, Nga tiếp tục cải tiến T-72B trở thành nhiều phiên bản trong đó có T-72B3, T-90… và vẫn dùng đến ngày nay.

04/09/2020 14:59

Một chi tiết đáng chú ý, ở vòng bán kết và chung kết, chỉ có Việt Nam là nước duy nhất không có xe tăng T-72 trong biên chế. Các quốc gia còn lại gồm Tajikistan, Myanmar, Lào và Congo đều có các phiên bản T-72 khác nhau, trong đó lục quân Lào sở hữu biến thể hiện đại nhất là T-72B1M "Đại bàng trắng".

04/09/2020 15:01

Thể lệ thi đấu trận chung kết

Mỗi đội cử ra ba kíp xe cùng thi đấu trong trận chung kết theo thể thức "Vòng đua tiếp sức".

Phần thi được tiến hành trên đường chạy với 10 chướng ngại vật tự nhiên và nhân tạo. Cả 3 kíp xe sẽ luân phiên sử dụng một xe tăng để thi đấu. Nếu xe thi đấu gặp trục trặc kỹ thuật, ban tổ chức sẽ xem xét cho đội thi chuyển sang sử dụng xe dự phòng.

Tại vòng đua tiếp sức, mỗi kíp xe chạy 4 vòng gồm vượt chướng ngại vật và diệt 8 mục tiêu theo quy định. Độ khó của các bài thi cũng được nâng lên đáng kể so với vòng đua riêng lẻ. Đối với mục tiêu của pháo tăng, đội thi sẽ phải bắn mục tiêu ở trạng thái hành tiến, tức là quay pháo ngang và bắn trong khi xe di chuyển. Phần thi bắn súng máy 12,7mm, trưởng xe phải bắn thêm bia số 11 mô phỏng pháo chống tăng.

Các vòng đua cụ thể gồm:

- Vòng 1: Đua tốc độ có chướng ngại vật.

- Vòng 2: Bắn pháo chính cỡ 125 mm vào ba bia số 12 mô phỏng xe tăng đối phương ở khoảng cách lần lượt 1.600-1.800 m, cơ số đạn 3 viên.

- Vòng 3: Bắn súng máy phòng không 12,7 mm vào bia số 25 mô phỏng máy bay trực thăng treo tại chỗ ở khoảng cách 800-1.000 m và bia số 11 mô phỏng xe bán tải chở tổ hợp tên lửa chống tăng.

- Vòng 4: Bắn súng máy đồng trục PKT 7,62 mm vào 3 bia số 9 mô phỏng lính diệt tăng của địch ở khoảng cách 600-800 m.

Thứ tự thực hiện các vòng thi sẽ được bốc thăm trước khi thi đấu, đồng thời tuân thủ điều hành của chỉ huy chung để đảm bảo an toàn và trật tự.

Mỗi kíp lái hoàn thành vòng chạy cần dừng xe tăng trước tuyến xuất phát với thân xe nằm chính giữa hai cột giới hạn. Kíp xe tắt động cơ, xuống xe, tháo mũ, móc vào vị trí để mũ và chốt cửa xe. Kíp xe kết thúc bài thi sẽ chạy 100 m để chuyển giao xe cho kíp xe tiếp sau.

Kết quả chung cuộc là tổng thời gian cả 3 kíp xe hoàn thành vòng thi

04/09/2020 15:05

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 3  Ảnh: Reuters

04/09/2020 15:09

14h58, các đội tuyển đã ở vị trí xuất phát. Trận chung kết chuẩn bị bắt đầu!

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 4  

04/09/2020 15:10

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 5  

04/09/2020 15:11

Phương án thi đấu của đội tuyển Việt Nam là: Vòng 1 bắn súng máy 12,7mm; vòng 2 bắn súng máy đồng trục PKT 7,62mm, vòng 3 đua tốc độ và vòng 4 là bắn pháo chính 125mm.

04/09/2020 15:14

15h11, trưởng xe Trần Việt Hải hạ cả hai bia trong phần bắn súng máy 12,7 mm ở vòng chạy đầu tiên.

04/09/2020 15:22

Đội Việt Nam hoàn thành vòng đua đầu sau 9 phút 52 giây. Bộ phận chắn bùn ở mặt trước thân xe bị hỏng và chắn tầm nhìn lái xe, buộc kíp lái Việt Nam tháo bỏ.

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 6 Ảnh chụp màn hình video kênh Телеканал Звезда của Bộ Quốc phòng Nga..

04/09/2020 15:27

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã bắn trúng 4/24 mục tiêu, dẫn đầu nhóm 4 đội. Đứng thứ 2 là đội Lào, Myanmar với 2/24 mục tiêu. Đội Tajikistan chưa bắn trúng mục tiêu nào.

04/09/2020 15:28

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 7 Xe tăng đội Việt Nam thi bắn mục tiêu. Ảnh chụp màn hình

04/09/2020 15:29

Bình luận trên báo Quân đội Nhân dân, Đại tá Phạm Hải Long, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng Thiết giáp cho rằng, đội tuyển Việt Nam cần duy trì tốc độ ổn định để đảm bảo yếu tố kỹ thuật trong cuộc thi tiếp sức kéo 3 kíp thi đấu.

04/09/2020 15:30

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành vòng chạy đầu tiên với thành tích hơn 9 phút, kém Myanmar khoảng 3 phút do đội tuyển Myanmar thực hiện vòng đầu tiên là đua tốc độ.

04/09/2020 15:36

Ở vòng thi đấu thứ 2, đội tuyển Việt Nam đã hạ thành công 2 bia giả lập súng chống tăng vác vai bằng súng đồng trục PKT 7,62mm nâng thành tích xạ kích lên con số 4, dẫn đầu các đội tuyển dự thi.

04/09/2020 15:36

Đội tuyển Lào và Myanmar đã tiến vào vòng chạy thứ 3. Trong khi đó, Đội tuyển Tajikistan lại 1 lần nữa bắn thật nhanh để tập trung cho chạy phạt.

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 8 Đội tuyển Myanmar đang tiến vào vòng chạy thứ 3

04/09/2020 15:44

Đội tuyển Việt Nam đã gặp khó khăn với nội dung bắn pháo 125 mm. Hai phát bắn đầu tiên đều bị quá tầm.

04/09/2020 15:46

Cả 3 phát bắn của Việt Nam đều không trúng đích, trong đó hai phát đầu bị quá tầm. Kíp xe Việt Nam sẽ phải chạy phạt 1.500 m.

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 9 Kíp Việt Nam 1 bắn trượt cả ba mục tiêu mô phỏng xe tăng. Ảnh chụp màn hình video kênh Телеканал Звезда của Bộ Quốc phòng Nga

04/09/2020 15:48

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 10 Kíp Lào 1 bắn trúng cả hai mục tiêu bằng súng 12,7 mm. Ảnh chụp màn hình video kênh Телеканал Звезда của Bộ Quốc phòng Nga

04/09/2020 15:51

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 11 Kíp xe thứ 2 của Việt Nam bắt đầu phần thi

04/09/2020 15:54

Trưởng xe kíp xe thứ 2 bắn trúng mục tiêu ngay loạt đạn đầu tiên.

04/09/2020 15:55

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 12 Kíp xe thứ 2 của tuyển Việt Nam gồm trưởng xe Vũ Bá Trọng, pháo thủ Trần Ngọc Bình và lái xe Nguyễn Quốc Tuấn.

04/09/2020 16:01

Thành tích kíp 1

Đứng đầu là Myanmar với 43 phút 59 giây. Việt Nam đứng thứ 2 với 44 phút 14 giây.

04/09/2020 16:02

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 13 Thành tích kíp 1

04/09/2020 16:10

Đội tuyển xe tăng Việt Nam sau vòng chạy thứ 5 đang tạm thời giữ vị trí số 2, đứng sau đội tuyển Myanmar.

Lào dẫn đầu về số mục tiêu bắn trúng với 7/24 mục tiêu. Đứng thứ 2 là Việt Nam với 6/24 mục tiêu. Thứ 3 là Myanmar với 4/24 mục tiêu. Đội Tajikistan vẫn chưa bắn trúng mục tiêu nào.

04/09/2020 16:14

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 14 Kíp VN2 xả đạn súng đồng trục 7,62 mm. Ảnh chụp màn hình video kênh Телеканал Звезда của Bộ Quốc phòng Nga

04/09/2020 16:14

Xe của đội Myanmar bất ngờ gặp sự cố, buộc phải thay xe dự bị.

04/09/2020 16:20

Đội tuyển Lào vươn lên dẫn đầu ở vòng chạy thứ 9. Điều này có được nhờ kết quả xạ kích tốt và khả năng duy trì tốc độ hành tiến tốt của các kíp điều khiển.

04/09/2020 16:25

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 15 Cờ đỏ sao vàng tung bay trên  thao trường Alabino. Ảnh: Báo QĐND

04/09/2020 16:32

Cả 3 phát bắn của kíp xe tăng thứ 2 của tuyển Việt Nam tiếp tục không trúng đích. Kíp xe Việt Nam sẽ phải chạy phạt 1.500 m.

04/09/2020 16:34

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 16 Một phát bắn của Việt Nam không trúng mục tiêu nhưng sượt qua rất sát.

04/09/2020 16:40

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 17 Đội tuyển Việt Nam hoàn thành kíp thứ 2 và cũng chủ động đổi xe

04/09/2020 16:41

Kíp thứ ba của tuyển tăng Việt Nam bắt đầu thi đấu.

04/09/2020 16:43

Việt Nam hiện đang dẫn đầu. Đội tăng Lào vừa kết thúc kíp đấu thứ 2, chuẩn bị chuyển sang kíp đấu thứ 3. Myanmar và Tajikistan vẫn đang thi đấu ở kíp 2.

04/09/2020 16:46

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 18  

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã hạ được 8/24 mục tiêu, ngang với Lào. Nhưng đội Lào thua đội Việt Nam về thời gian, chậm hơn khoảng 4 phút.

04/09/2020 16:48

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 19 Thời gian thi đấu sau khi kết thúc kíp 2. Đứng đầu là Việt Nam với 1h33'16", xếp thứ 2 là Lào với 1h37'49"

04/09/2020 16:49

Trưởng xe Phạm Văn Anh diệt gọn cả bia trực thăng và xe bán tải bằng súng máy 12,7 mm.

04/09/2020 16:57

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 20 Cổ động viên vỡ òa sung sướng khi đội Việt Nam bắn trúng cả 3 mục tiêu, nâng tổng số mục tiêu bắn trúng lên 11/24 mục tiêu, ngang với đội tuyển Lào

04/09/2020 16:59

Kíp thứ 3 của đội tuyển xe tăng Việt Nam hạ toàn bộ mục tiêu trong phần súng máy đồng trục PKT

Pháo thủ Phan Anh Tuấn thể hiện tốt, diệt gọn 3/3 mục tiêu mô phỏng lính diệt tăng địch.

Cả Việt Nam và Lào đều hạ 11/24 mục tiêu, nhưng kíp thứ 3 của đội tuyển tăng Việt Nam dẫn trước về thời gian.

 Myanmar đã hạ 4/24 mục tiêu, trong khi Tajikistan chưa bắn trúng phát nào.

04/09/2020 17:01

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 21 Pháo thủ Phan Anh Tuấn diệt gọn 3/3 mục tiêu mô phỏng lính diệt tăng địch.

04/09/2020 17:02

04/09/2020 17:15

Đội Việt Nam vừa bắn trúng 2/3 mục tiêu cuối cùng, nâng tổng số mục tiêu bắn trúng lên 13/24 mục tiêu.

04/09/2020 17:16

Trong khi đó kíp xe thứ 3 của đội tuyển Lào không thành công trong phần thi súng máy 12,7 mm.

Kíp xe thứ 3 của đội tuyển Myanmar cũng bắn trượt cả ba mục tiêu trong nội dung bắn pháo 125 mm khi hành tiến.

04/09/2020 17:17

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 23 Kíp thứ 3 của đội tuyển xe tăng Việt Nam hoàn thành vòng chạy thứ 11 sau 2h 1 phút 10 giây. Ảnh chụp màn hình video kênh Телеканал Звезда của Bộ Quốc phòng Nga/Vnexpress

04/09/2020 17:19

Đội tăng Việt Nam đã về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 12 phút 42 giây, và bắn trúng 13/24 mục tiêu.

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 24  

04/09/2020 17:26

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 25 Đội tuyển tăng Việt Nam ăn mừng thành tích ấn tượng

04/09/2020 17:30

Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã về nhất tại trận chung kết bảng 2 Tank Biathlon, nội dung Xe tăng hành tiến, Army Games 2020. Đội tuyển Lào về đích thứ hai với thành tích 2 giờ 22 phút 47 giây, kém Đội tuyển Việt Nam 10 phút 05 giây.

Kết quả chung cuộc sẽ được công bố sau cuộc họp của Ban Tổ chức và Ban Trọng tài.

Tuyển tăng Việt Nam về đích đầu tiên, bắn trúng 13/24 mục tiêu ở chung kết Tank Biathlon ảnh 26  
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.