Trước VCK giải bóng đá nữ châu Á 2014:

Tuyển nữ Việt Nam và cuộc chiến cho chiếc vé thứ 5

Liệu các tuyển thủ nữ VN có tận dụng cơ hội thi đấu trên sân nhà để ăn mừng tấm vé thứ 5 dự World Cup? Ảnh: Tường Vũ
Liệu các tuyển thủ nữ VN có tận dụng cơ hội thi đấu trên sân nhà để ăn mừng tấm vé thứ 5 dự World Cup? Ảnh: Tường Vũ
TP - VCK giải bóng đá nữ châu Á 2014 được Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và cả Jordan xác định là cơ hội “ngàn năm có một” để có thể giành chiếc vé thứ năm chen chân vào ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, tổ chức tại Canada vào mùa hè 2015.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Trung Quốc và Hàn Quốc, và sẵn sàng cho VCK giải bóng đá nữ châu Á sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM) từ ngày 14/5 tới. Sau thời gian tập huấn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có những buổi tập làm quen trở lại với khí hậu nóng, ẩm ở TPHCM. Thời tiết nắng nóng tại TPHCM mùa này là trở ngại đầu tiên của các tuyển thủ.

Các cầu thủ được ông Trần Vân Phát cho tập rất nhiều các bài tập dứt điểm như sút xa bằng cả hai chân, tận dụng các tình huống cố định và chia đôi đội hình thi đấu đối kháng.

Không chỉ các cầu thủ, ngay HLV Trần Vân Phát cũng hạn chế trả lời giới truyền thông. Đội tuyển nữ sẽ tập kín trong thời gian tới, giới phóng viên chỉ được phép vào sân tác nghiệp 15 phút đầu buổi tập. Ngoài ra, tuyển thủ phải chấp hành quy định về sử dụng điện thoại. Khoảng 21h mỗi tối, các nữ cầu thủ sẽ phải chủ động giao nộp điện thoại cho BHL rồi sáng hôm sau nhận lại. Quy định này nhằm giúp các cô gái không bị phân tâm, đồng thời đảm bảo thể lực tốt nhất trước giải đấu quan trọng.

Trong 15 ngày tập huấn ở Quảng Châu (Trung Quốc), tuyển nữ VN thắng đội nữ Bát Nhất 3-0 và 2-1, thắng nữ Quảng Đông 1-0. Còn trong 14 ngày ở Paju (Hàn Quốc), đội tuyển nữ VN hòa 2-2 và thua 1-2 trước CLB Hyundai Steel, thua đội tuyển nữ Hàn Quốc 0-5. Chuyến tập huấn được xem là rất quan trọng với bóng đá nữ VN cho giấc mơ có mặt ở vòng chung kết World Cup nữ 2015.

Nếu giành quyền tham dự trận play-off, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn phải đấu với Thái Lan hoặc Myanmar, những đối thủ cũng thừa quyết tâm và không thiếu khả năng để giành tấm vé thứ 5.

Đội tuyển nữ có nhiều tiến bộ sau chuyến đi tập huấn. Nếu thủ môn và hàng thủ xem ra khá nhất, biết cách đeo bám đối thủ và cả biết phát bóng triển khai tấn công nhanh thì hàng công các chân sút kết thúc đã tỏ ra có lực hơn.

Bộ khung chính của đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ không có nhiều thay đổi. Trong khung thành, khó ai thay được Kiều Trinh. Hàng hậu vệ có Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Nga gần như chắc suất, và giờ vẫn là những trung vệ tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Ở hàng tiền vệ, Kim Hồng và Lê Thị Thương chắc chắn sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Lê Thị Thương vẫn sẽ tiếp tục mang băng thủ quân tại giải châu Á 2014.

Đáng kể nhất là trường hợp của Minh Nguyệt ở hàng công. Cầu thủ đang khoác áo đội bóng nữ Hà Nội hầu như không thi đấu ở lượt đi giải VĐQG năm nay. Nhưng ở VCK châu Á, Minh Nguyệt có thể vẫn là tiền đạo số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam ở bảng A cùng 3 đội còn lại gồm Jordan, Nhật Bản và Australia. Tại trận ra quân ngày 14/5 tới, thầy trò HLV Trần Vân Phát tiếp đón tuyển nữ Jordan.

Do ngôi nhất, nhì bảng A được mặc định thuộc về ĐKVĐ thế giới - Nhật Bản, và Australia nên ĐT nữ Việt Nam chỉ hy vọng xếp hạng 3 ở vòng loại để dự trận play-off với đội hạng 3 bảng B (dự kiến là Thái Lan hoặc Myanmar), đội thắng giành vé dự World Cup 2015.

Vì vậy, trận ra quân gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Jordan cũng coi như trận chung kết của Việt Nam tại VCK. Tuyển nữ Jordan từng bị đánh giá dưới cơ và thường phải nhận thất bại mỗi lần đối đầu Việt Nam trong quá khứ. Tuy nhiên, thời điểm này, Jordan lại cho thấy sự tiến bộ mau chóng sau quá trình đầu tư.

Mới đây Jordan đã vô địch giải bóng đá nữ khu vực Tây Á với những chiến thắng như chẻ tre trước Palestine 10-0, Qatar 7-1 và Kuwait 5-0. HLV người Nhật Bản của tuyển Jordan - Masahiko Okiyama cũng đặt quyết tâm giành suất thứ 5 dự World Cup 2015.

MỚI - NÓNG