Tuyển Hàn Quốc bị fan ném kẹo, chửi rủa ngày trở về

HLV Hong Myunbg-bo xin lỗi người hâm mộ
HLV Hong Myunbg-bo xin lỗi người hâm mộ
Các tuyển thủ Hàn Quốc đã trải qua những phút cay đắng trong sự nghiệp ngay tại quê nhà của mình. Trong buổi họp báo tại sân bay, họ bị fan chửi rủa và ném kẹo vào người.

Hàn Quốc đã chấm dứt chiến dịch World Cup ngay tại vòng bảng chỉ với 1 điểm duy nhất sau 3 trận cầu. Thành tích đó là quá tệ hại với một đội bóng 9 lần dự VCK World Cup, nhiều hơn bất kỳ đội bóng Châu Á nào khác, và từng lọt vào bán kết World Cup 2002 tổ chức tại quê nhà.

Thất bại của Hàn Quốc trước Bỉ ở bảng H cũng chứng kiến đại diện cuối cùng của bóng đá châu Á bị loại khỏi World Cup 2014. Tất cả các đội châu Á gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Iran đều nằm trong danh sách những đội bóng lên máy bay về nước sớm nhất ở kỳ World Cup này.

Khi tuyển Hàn Quốc đặt chân về quê nhà, họ đã phải hứng chịu sự giận dữ từ người hâm mộ. Một fan đã ném kẹo bơ cứng về phía các tuyển thủ khi họ đang trả lời họp báo rồi hét lên: “Hãy đi mà ăn kẹo bơ cứng”, “Những kẻ thất bại”…

“Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không thể đáp lại tình yêu và sự ủng hộ tuyệt vời mà người hâm mộ đã dành cho chúng tôi ở World Cup”- HLV Hong Myunbg-bo chia sẻ với Korea Herald sau sự cố. “Đó là trách nhiệm của tôi với vai trò là HLV trưởng. Chúng tôi đã không đem tới những kết quả mong muốn. Nhưng cầu thủ của tôi có tương lai tươi sáng phía trước và không phải mọi thứ đều mất đi sau giải đấu này”.

Hàn Quốc không phải là đội bóng đầu tiên gặp phải sự thù nghịch của fan quê nhà bởi thành tích tồi tệ tại World Cup. Năm 1966, tuyển Italy từng bị fan ném cà chua. Năm 1954, tuyển Hungary đã phải “trốn” để tránh bạo loạn trên đường phố Budapest.

Video Fan ném kẹo, chửi rủa cầu thủ Hàn Quốc:


Theo Theo Thể Thao Văn Hóa, Guardian, BBC
MỚI - NÓNG