Tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM‘ năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các gương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2022 đại diện cho một thế hệ trẻ thành phố khát vọng, bản lĩnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động; trách nhiệm, dám nghĩ, biết làm, dấn thân vì cộng đồng, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ngày 1/1/2023, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2022.

Các gương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2022 đại diện cho một thế hệ trẻ thành phố khát vọng, bản lĩnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động; trách nhiệm, dám nghĩ, biết làm, dấn thân vì cộng đồng, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tham dự lễ tuyên dương có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM và các sở, ban ngành, quận huyện.

Tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM‘ năm 2022 ảnh 1

12 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2022 được tuyên dương trong dịp này.

Lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2022 diễn ra trong bối cảnh các cấp bộ Đoàn thành phố đang thi đua chào mừng Kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2023); Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM‘ năm 2022 ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM (bên phải) và anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (bên trái) trao hoa, bằng khen tặng Tiến sĩ Trần thị Hoa, Giảng viên khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường ĐH KHTN (ĐHQG TPHCM).

Tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM‘ năm 2022 ảnh 3

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước (bên phải); ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM (bên trái) trao hoa và bằng khen tặng Thạc sĩ Phạm Quang Thắng, Trưởng Phòng Nghiên cứu Công nghệ sinh học và thủy sản, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao (Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM).

Tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM‘ năm 2022 ảnh 4

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM (bên phải) và ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn (bên trái) trao hoa và bằng khen tặng nhà giáo Vũ Minh Vương, Giáo viên môn Công nghệ, Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh.

Tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM‘ năm 2022 ảnh 5

Anh Nguyễn Ngọc Luôn, Công nhân sản xuất tiêu biểu, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần giày Thiên Lộc, quận 12 nhận hoa và bằng khen tại lễ tuyên dương.

Tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM‘ năm 2022 ảnh 6

Chị Nguyễn Thị Hải Hà, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên (Sở Nội vụ TPHCM) được tuyên dương trong dịp này.

Tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM‘ năm 2022 ảnh 7
Bác sĩ Phạm Thị Ái Xuân, Trưởng Trạm Y tế phường 4, quận 10; Thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 10 nhận hoa và bằng khen tại lễ tuyên dương.
Tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM‘ năm 2022 ảnh 8

Thượng úy Trần Vĩnh Chiến, Cán bộ điều tra, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04), Công an TPHCM là 1 trong 12 gương mặt trẻ được tuyên dương trong dịp này.

Tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM‘ năm 2022 ảnh 9

Trung úy Huỳnh Trương Bảo Sơn, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội Biên phòng TPHCM) nhận hoa và bằng khen tại lễ tuyên dương.

Tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM‘ năm 2022 ảnh 10
Vận động viên Trần Thị Thùy Trang, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Đội tuyển bóng đá nữ TPHCM nhận hoa và bằng khen tại lễ tuyên dương.
Tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM‘ năm 2022 ảnh 11

Trần Khánh Tường, sinh viên khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học, trường ĐH Y Dược TPHCM nhận hoa và bằng khen tại buổi lễ vinh danh.

Tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM‘ năm 2022 ảnh 12

Em Đinh Trần Thanh Lam, Học sinh Trường THCS Hậu Giang, quận 6 là một trong 12 công dân trẻ tiêu biểu được tuyên dương trong dịp này.

Được duy trì tổ chức vào dịp đầu năm mới trong suốt 17 năm qua, Lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" đã góp phần vinh danh, lan tỏa các tấm gương thanh thiếu nhi tiêu biểu. Qua đó, thành phố đã tuyên dương 137 điển hình trên nhiều lĩnh vực. Đây là hình ảnh đại diện của tuổi trẻ TPHCM với những câu chuyện truyền cảm hứng, mang những phẩm chất - giá trị cao đẹp: yêu nước - khát vọng, đạo đức - trách nhiệm, tri thức - sáng tạo, năng động - văn minh; gắn với đặc trưng, văn hoá, tính cách của con người thành phố “năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình”.

Danh sách 12 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2022

1. Tiến sĩ Trần Thị Như Hoa, Giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM).

2. Thạc sĩ Phạm Quang Thắng, Trưởng Phòng Nghiên cứu Công nghệ sinh học và thủy sản, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao (Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM).

3. Nhà giáo Vũ Minh Vương, Giáo viên môn Công nghệ, Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh.

4. Anh Nguyễn Ngọc Luôn, Công nhân sản xuất tiêu biểu, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần giày Thiên Lộc, quận 12.

5. Chị Nguyễn Thị Hải Hà, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên (Sở Nội vụ TPHCM).

6. Bác sĩ Phạm Thị Ái Xuân, Trưởng Trạm Y tế phường 4, quận 10; Thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 10.

7. Thượng úy Trần Vĩnh Chiến, Cán bộ điều tra, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04), Công an TPHCM.

8. Trung úy Huỳnh Trương Bảo Sơn, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội Biên phòng TPHCM).

9. Vận động viên Trần Thị Thùy Trang, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Đội tuyển bóng đá nữ TPHCM.

10. Nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh, Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen (Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM).

11. Anh Trần Khánh Tường, Sinh viên Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học, Đại học Y Dược TPHCM.

12. Em Đinh Trần Thanh Lam, Học sinh Trường THCS Hậu Giang, quận 6.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.