Tuyên bố của lãnh đạo Mỹ - Triều trước cuộc họp thượng đỉnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bước vào bên trong khách sạn để tiến hành họp chính thức. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bước vào bên trong khách sạn để tiến hành họp chính thức. Ảnh: Reuters
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết 'còn quá sớm để nói, nhưng tôi sẽ không nói tôi bi quan'. Trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng 'Tốc độ là không quan trọng đối với tôi'.

Ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bước vào ngày họp thứ 2, cả hai bên đều bày tỏ sự hy vọng đạt được bước tiến bộ trong việc cải thiện mối quan hệ và một số vấn đề chủ chốt về phi hạt nhân hóa.

Thực tế, Triều Tiên đã không thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và vũ khí hạt nhân kể từ cuối năm 2017.

Khi phóng viên hỏi liệu ông có tự tin về một thỏa thuận hay không, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trả lời, thông qua người phiên dịch, rằng: “Còn quá sớm để nói, nhưng tôi sẽ không nói tôi bi quan. Những cảm nhận mà tôi có thể nói bây giờ, tôi cảm thấy những kết quả tốt sẽ được đưa ra”.

Đây là lần đầu tiên từ trước tới giờ ông Kim trả lời báo chí nước ngoài, ông nói: “ Chắc hẳn có nhiều người đang quan sát thấy rằng chúng tôi đang có một thời gian thật tuyệt vời, giống như một cảnh trong một bộ phim giả tưởng. Cho đến nay, chúng tôi đã rất nỗ lực và bây giờ là lúc chúng tôi cho thấy điều đó”.

Trong khi đó ông Trump đã nhắc lại triển vọng của Triều Tiên, nếu một thỏa thuận có thể đạt được, đất nước cô lập như Triều Tiên có thể sẽ là một cường quốc kinh tế.

“Tôi đã nói rất nhiều ngay từ khi bắt đầu rằng, tốc độ là không quan trọng đối với tôi. Tôi đánh giá cao việc không thử các tên lửa hạt nhân...”, ông Trump đã nói với các phóng viên khi ông ngồi vào bàn tròn trước cuộc họp thượng đỉnh với ông Kim.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.