Tuyển Bỉ thấp thỏm với Lukaku

Nếu Lukaku không bình phục thì đó sẽ là tổn thất rất lớn đối với Bỉ tại World Cup lần này
Nếu Lukaku không bình phục thì đó sẽ là tổn thất rất lớn đối với Bỉ tại World Cup lần này
TPO - Tiền đạo Romelu Lukaku đang khiến HLV Marc Wilmots cũng như người hâm mộ đội tuyển Bỉ phải thấp thỏm, khi anh dính chấn thương mắt cá.

Trong trận thắng 1-0 trước Tunisia ở loạt trận giao hữu rạng sáng nay (8/6), Lukaku đã bị đau sau pha va chạm với hậu vệ Mohsni. Tuy vậy, chân sút đang thi đấu cho Everton chỉ chịu rời sân trước khi trận đấu này khép lại ít phút. Ngay sau trận đấu, đội ngũ y tế của tuyển Bỉ đã tiến hành khám, đồng thời đưa ra chẩn đoán Lukaku bị đau ở mắt cá và có thể sẽ phải nghỉ thi đấu ít ngày.

HLV Marc Wilmots đã trấn an dư luận khi cho rằng, chấn thương của Lukaku không quá nặng. "Lukaku bị vết bầm lớn ở mắt cá. Cậu ấy đi lại có phần khó khăn. Tuy vậy, các bác sĩ thông báo cho tôi rằng, chấn thương của cậu ấy không quá nặng. Lukaku sẽ không được phép tập luyện trong 3-4 ngày tới. Tôi hy vọng mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán của bộ phận y tế", HLV Wilmots nói.

Mặc dù vậy, người hâm mộ của tuyển Bỉ vẫn không khỏi lo lắng về sức khỏe của chân sút này, nhất là sau khi chứng kiến hàng loạt những ngôi sao hàng đầu phải sớm chia tay World Cup vì chấn thương ngay sát ngày khởi tranh. 

Ba trường hợp mới nhất "vỡ mộng" gồm có Roman Shirokov của Nga, Franck Ribery (Pháp) và mới đây là Marco Reus của Đức. Trong số này, tiền vệ Marco Reus cũng đã có những triệu chứng bị bầm tím ở mắt cá giống Lukaku.

Lukaku chính là cầu thủ đang có được phong độ tốt nhất của tuyển Bỉ trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2014 - ghi 4 bàn ở hai trận giao hữu gần nhất (3 bàn vào lưới Luxembourg và 1 bàn ở trận gặp Thụy Điển). Thế nên, nếu Lukaku không bình phục thì đó sẽ là tổn thất rất lớn đối với Bỉ tại World Cup lần này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.