Dự World Cup, Joachim Loew thủ sẵn đơn từ chức

Joachim Loew sẽ ra đi nếu Đức thi đấu không thành công ở World Cup 2014.
Joachim Loew sẽ ra đi nếu Đức thi đấu không thành công ở World Cup 2014.
TPO - Ba giải đấu lớn liên tiếp, tuyển Đức của HLV Joachim Loew đều về đích ở vị trí thứ 2 hoặc thứ 3. Sự thất vọng ngày một tăng cao và nhà cầm quân 54 tuổi hiểu điều đó. Ông đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ra đi nếu thất bại tại World Cup lần này.

Đức là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất ở World Cup 2014, bên cạnh Brazil, Tây Ban Nha và Argentina. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Joachim Loew lại gặp khá nhiều vấn đề trước thềm giải đấu, trong đó có chấn thương của nhiều trụ cột. Thất bại ở Champions League của Bayern Munich và Dortmund, những CLB đóng góp quân số chủ yếu cho đội tuyển cũng là điềm báo không lành cho Die Mannschaft.

Tại kỳ World Cup này, Đức rơi vào bảng đấu tương đối khó với Bồ Đào Nha, Mỹ và Ghana. Cristiano Ronaldo từng nói rằng đây là bảng đấu khó nhất. Tuy nhiên theo quan điểm của Joachim Loew, sẽ chẳng có lời bào chữa nào thỏa đáng nếu ông không thể đưa đội bóng tới vòng knockt-out.

Loew dẫn dắt ĐT Đức từ sau World Cup 2006, thay thế Jurgen Klinsmann và cho đến nay vẫn chưa giành được danh hiệu nào. Die Mannschaft đã đến rất gần chiến thắng khi vào đến chung kết EURO 2008 và bán kết World Cup 2010, EURO 2012 nhưng cuối cùng đều thất bại. Những thất bại ấy làm gia tăng sức ép lên Loew trước thềm giải đấu ở Brazil.

Website Spielverlagerung đã nhận định rằng, Loew nên chủ động rút lui nếu không đưa đội bóng đến chiến thắng. Website này còn liên hệ với bài học của Berti Vogts, vị HLV đã đưa ĐT Đức tới chức vô địch EURO 1996 nhưng vẫn từ chức sau khi bị Croatia loại ở tứ kết World Cup 1998.

Loewcũng đồng tình với quan điểm ấy. Ông cho biết: “Tôi vẫn còn hợp đồng nhưng tự hiểu rằng ghế HLV trưởng ĐT Đức được phán xét bằng thành tích ở các giải đấu. Nếu chúng tôi bị loại từ vòng bảng, sự thay đổi là cần thiết”.

Thực tế thì LĐBĐ Đức cũng đã có kế hoạch thay thế Loew trong trường hợp nhà cầm quân này tự động hoặc buộc phải ra đi vì thất bại của đội nhà. Theo tiết lộ, họ đã điền tên của Jurgen Klopp vào danh sách ứng viên và thậm chí còn trao đổi một số chi tiết liên quan đến đến tương lai. Klopp đã rất thành công cùng Dortmund và ông sẵn sàng thay thế Loew.

MỚI - NÓNG