Có 36 kết quả :

Cờ của các nước trong Khối Schengen trước cửa Bảo tàng châu Âu ở Schengen

Nơi ra đời thị thực quyền lực nhất thế giới

TP - Trong chuyến công tác châu Âu năm 2023, tôi đã đặt mục tiêu tới thăm Schengen, nơi ra đời hiệp ước Schengen cho phép tự do đi lại xuyên biên giới giữa 27 nước châu Âu. Hiệp ước Schengen với việc ra đời thị thực (visa) Schengen, tấm thị thực quyền lực nhất thế giới, đã mở ra việc tự do đi lại cho hơn 400 triệu người dân châu Âu và du khách thập phương.
Ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Brussels

Ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Brussels

TPO - Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU, tối 14/12 (giờ địa phương, sáng 15/12 giờ Việt Nam), tại Brussels, Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và đối tác, gồm: Đức, Italy, Bồ Đào Nha, CH Czech, Ba Lan, Hy Lạp, Ủy ban châu Âu, Croatia, Lithuania, Hà Lan, Luxembourg, Rumani, Hội đồng châu Âu.
Đại Công tước Luxembourg cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh

Đại Công tước Luxembourg cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh

TPO - Đại Công tước Luxembourg Henri chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam 10 năm trước, bày tỏ thiện chí ủng hộ quyết tâm của Chính phủ hai nước thúc đẩy toàn diện quan hệ sang giai đoạn phát triển mới.  Đại Công tước cho biết rất quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và coi đây là lĩnh vực then chốt trong quan hệ hai nước; cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh.
Thủ tướng làm việc tại Ngân hàng đầu tư châu Âu, thúc đẩy hai dự án Metro

Thủ tướng làm việc tại Ngân hàng đầu tư châu Âu, thúc đẩy hai dự án Metro

TPO - Sáng 10/12 (giờ địa phương), tiếp tục chuyến thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Thủ tướng mong muốn tăng cường quan hệ với EIB với quy mô đầu tư tài chính lớn hơn. Cùng với đó là xử lý những vướng mắc của các dự án đã triển khai. Đặc biệt là các thoả thuận liên quan đến dự án Metro số 2 tại TPHCM và dự án Metro số 3 tại Hà Nội. 
Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về câu chuyện phát triển 'đi trước đón đầu' của Luxembourg

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về câu chuyện phát triển 'đi trước đón đầu' của Luxembourg

TPO - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Luxembourg, chiều 9/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Luxembourg. Thủ tướng bày tỏ ấn tượng khi Luxembourg đã lựa chọn rất đúng hướng đi để "đi trước đón đầu", từ một nước nông nghiệp tiến thẳng lên phát triển lĩnh vực dịch vụ, tài chính, ngân hàng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm ba nước châu Âu

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm ba nước châu Âu

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Brussels, Vương quốc Bỉ, vào ngày 14/12, và thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ từ ngày 9 - 15/12.
Khám phá máy bay không người lái Primoco One 150 Luxembourg cung cấp cho Ukraine

Khám phá máy bay không người lái Primoco One 150 Luxembourg cung cấp cho Ukraine

TPO - Trang tin quân sự Army Recognition dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Luxembourg cho biết nước này đã chuyển giao cho Ukraine các thiết bị quân sự và phương tiện chiến đấu bao gồm xe chiến thuật HUMVEE, tên lửa dẫn đường NLAW, hệ thống nhìn đêm, tên lửa 122 mm cho BM-21 MLRS và súng máy hạng nặng 12,7 mm. Đặc biệt, trong đó có sự xuất hiện của 6 máy bay không người lái Primoco One 150 do Séc sản xuất.
Mắc kẹt trên đường ray xe lửa, tài xế bỏ xe để giữ mạng

Mắc kẹt trên đường ray xe lửa, tài xế bỏ xe để giữ mạng

TPO - Mới đây tại Luxembourg, không rõ tại sao một chiếc xe Volkswagen mắc kẹt trên đường ray tàu hỏa trong khi đoàn tàu đang lao đến. Tài xế chiếc xe buộc phải chạy khỏi xe để tránh bị tàu đâm. Sau va chạm, toàn bộ hành khách trên tàu đều an toàn, chủ chiếc ô tô chỉ bị thương nhẹ.
Sự cố cuối trận HAGL vs Hà Nội T&T.

BẢN TIN Thể thao 19H: HAGL bị phạt 30 triệu đồng

TPO - Đội tuyển thảm bại, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia từ chức. Premier League khan hiếm cầu thủ nội. M.U “đốt tiền” giỏi nhất Premier League. HLV Blind quyết không từ chức. 25 CĐV Thái Lan trả giá đắt vì gây rối ở trận U19 Thái Lan – U19 Việt Nam.