Tuyển bảo vệ đòi cử nhân, làm sao yên tâm học nghề?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Đó là trăn trở của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu tại phiên họp giải trình của Thường trực HĐND TPHCM ngày 24/8 về “Công tác giáo dục nghề nghiệp - đào tạo nghề - giải quyết việc làm gắn với đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn”.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Lê Minh Tấn nói: “Chúng ta kêu gọi thực hiện “xã hội học tập” nhưng chưa có “xã hội học nghề”.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu, giải quyết việc làm cho học viên ra trường còn hạn chế. “Một trong những tiêu chí tuyển dụng của các cơ quan đơn vị là phải tốt nghiệp đại học. Thậm chí nhiều nơi tuyển bảo vệ cũng đòi trình độ đại học, làm sao phụ huynh yên tâm cho con học nghề. Tại sao không quy định tiêu chí ứng viên là tốt nghiệp trường nghề?”, bà Thu nói. Lãnh đạo UBND TPHCM cam kết cố gắng thúc đẩy liên thông đào tạo từ trường nghề lên trình độ cao đẳng, đại học, vừa nâng cao trình độ, vừa đáp ứng nhu cầu của người lao động.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.