Tuyên án vụ 28 nguyên công chức hải quan tiếp tay buôn lậu

Nguyên giám đốc Cty CP TPCN Sài Gòn, ông Lê Dũng nay lãnh án chung thân. Ảnh: Tân Châu.
Nguyên giám đốc Cty CP TPCN Sài Gòn, ông Lê Dũng nay lãnh án chung thân. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Chiều ngày 11/11, sau 30 ngày xét xử và nghị án, phiên tòa của TAND TP.HCM xử vụ 28 công chức hải quan tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt hàng 80 tỷ đồng đã kết thúc sau phần tuyên án.

Theo nội dung bản án vừa tuyên, ông Lê Dũng (giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn) đã bàn bạc với Trần Thị Bích Tuyền (giám đốc Cty TNHH Lam Tuyền và Cty TNHH Đại Đắc Tài) và bà Hứa Châu (giám đốc Cty TNHH TM một thành viên Lâm Kim Ngọc) ký các hợp đồng khống mua vào và xuất khẩu thuốc lá chiếm đoạt trót lọt 80 tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Hành vi sai phạm của ông Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu và Lê Tiến Cường (nhân viên Cty CP TPCN Sài Gòn) trong vụ án, đã bị tuyên án tù chung thân.

Tuyên án vụ 28 nguyên công chức hải quan tiếp tay buôn lậu ảnh 1

2 bị cáo Trần Thị Bích Tuyền (đi sau) và Hứa Châu vừa bị tuyên án tù chung thân. Ảnh: Tân Châu

Với 36 bị cáo còn lại (có 28 bị cáo nguyên là công chức hải quan Chi cục hải quan tỉnh An Giang, TP.HCM), bản án quy buộc là chung tay, góp sức cho các chủ mưu gây nên hậu quả vụ án, Tòa đã tuyên các bị cáo này từ mức án từ tù treo đến 28 năm tù giam.

Ngoài án tù, bản án cũng tuyên buộc các bị cáo bồi hoàn toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt cho Nhà nước.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.