Tường San, Ngọc Châu lọt top 5 trang phục dân tộc xuất sắc nhất năm 2019

TPO - Bộ quốc phục của Á hậu Tường San và Ngọc Châu tại hai cuộc thi Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia đã được chuyên trang Missosology bình chọn vào top 5 bộ quốc phục đẹp nhất năm 2019.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp uy tín Missosology đã công bố kết quả cuộc bình chọn 'The best of 2019' với nhiều hạng mục như: Người đẹp ảnh, Người đẹp mặc dạ hội đẹp nhất, Người đẹp mặc bikini đẹp nhất, Quốc phục xuất sắc nhất...

Tường San, Ngọc Châu lọt top 5 trang phục dân tộc xuất sắc nhất năm 2019 ảnh 1 Top 5 Người đẹp Ảnh.
Ở hạng mục Người đẹp ảnh, Missosology bình chọn top 5 người đẹp ăn ảnh nhất đó là: Bruna Silva - Miss Earth Portugal; Evelyn Namatovu Karonde - Miss International Uganda; Hana Vágnerová - Miss Supranational Czech Republic; Birta Abiba Þórhallsdóttir - Miss Universe Iceland; Alina Sanko - Miss World Russia.
Tường San, Ngọc Châu lọt top 5 trang phục dân tộc xuất sắc nhất năm 2019 ảnh 2 Top 5 trang phục dạ hội đẹp nhất 2019.
Ở hạng mục mặc trang phục dạ đẹp nhất, Missosology điểm tên 5 người đẹp: Emanii Davis - Miss Earth USA; Sireethorn Leearamwat - Miss International Thailand; Janick Maceta - Miss Supranational Peru; Zozibini Tunzi - Miss Universe South Africa; Suman Rao - Miss World India.
Tường San, Ngọc Châu lọt top 5 trang phục dân tộc xuất sắc nhất năm 2019 ảnh 3 Top 5 người đẹp diện áo tắm đẹp nhất 2019.
Ở hạng mục Người đẹp diện áo tắm đẹp nhất, đã thuộc về 4 người đẹp: Nellys Pimentel - Miss Earth Puerto Rico; Ivana Carolina Irizarry - Miss International Puerto Rico; Yana Haenisch - Miss Supranational Namibia; Kelin Rivera - Miss Universe Peru.
Tường San, Ngọc Châu lọt top 5 trang phục dân tộc xuất sắc nhất năm 2019 ảnh 4 Tường San, Ngọc Châu lọt top 5 bình chọn Quốc phục.
Đặc biệt, ở hạng mục Trang phục dân tộc xuất sắc nhất, Việt Nam có tới 2 đại diện được lọt vào top 5 đó là Á hậu Tường San với bộ quốc phục "Rồng chầu mặt trời" tại Hoa hậu Quốc tế 2019 và Ngọc Châu với bộ quốc phục 'Lạc vũ' tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2019.
Tường San, Ngọc Châu lọt top 5 trang phục dân tộc xuất sắc nhất năm 2019 ảnh 5 Bộ quốc phục "Rồng chầu mặt trời" của Á hậu Tường San giành giải Quốc phục đẹp nhất tại Hoa hậu Quốc tế 2019.
Với bộ quốc phục "Rồng chầu mặt trời", Á hậu Tường San cũng đã xuất sắc giành danh hiệu Quốc phục đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2019. Bộ quốc phục mang tên gọi "Rồng chầu mặt trời" của nhà thiết kế Hồ Hoàng Ca Dao lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng chầu về hướng mặt trời thường thấy trong kiến trúc của người Việt. Đây cũng là đặc trưng của rồng Việt Nam so với hình ảnh rồng của các nước khác trong khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, ngay trước chung kết Tường San cho biết cô đã gặp phải sự cố là chiếc mấn trong trang phục truyền thống đã bị gãy. Người đẹp đã phải dậy từ rất sớm và tìm cách khắc phục.

Tường San, Ngọc Châu lọt top 5 trang phục dân tộc xuất sắc nhất năm 2019 ảnh 6 Bộ quốc phục 'Lạc Vũ' hoành tráng của Ngọc Châu.
Trong khi đó, "Lạc Vũ" của Ngọc Châu tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 cũng gây ấn tượng không kém với sự hoành tráng. NTK Lê Long Dũng cho biết ý tưởng của bộ trang phục được lấy cảm hứng từ bức chạm vũ nữ Trà Kiệu cùng hình ảnh chim Lạc. National Costume Lạc vũ có tổng chiều dài hơn 5 m tính từ đỉnh lông ở phần chóp nón cho đến gót chân. Trong đó, riêng chiều dài nón là 1,2 m và phần đuôi rơi vào khoảng 2,8 m. Bộ quốc phục được ghép từ hơn 10.000 mảnh mới thành.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.