Tướng Nga nói về mục tiêu cuộc tập trận chiến lược Vostok 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tướng quân đội hàng đầu của Nga cho biết mục tiêu chính của cuộc tập trận Vostok 2022 mà Mátxcơva đăng cai là nhằm chuẩn bị cho các quốc gia về khả năng triển khai quân đội trong một chiến dịch gìn giữ hòa bình.

Tổng cộng có 15 quốc gia đang tham gia cuộc tập trận Vostok 2022 thông qua hình thức gửi quân (9 quốc gia) hoặc quan sát viên quân sự. Danh sách bao gồm: Azerbaijan, Algeria, Armenia, Belarus, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Nicaragua, Syria và Tajikistan.

Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 1 đến 7/9 ở vùng Viễn Đông Nga. Số binh sĩ tham gia tập trận lên tới 50.000 quân nhân Nga và 2.000 quân nhân nước ngoài.

Mục tiêu chính của hoạt động này, theo tướng Vladimir Omelyanovich, là nhằm “tạo ra một lực lượng liên minh có thể lập kế hoạch và thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh trong khu vực”.

Tướng Omelyanovich đã khen ngợi tất cả các quân nhân về sự nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.

“Bất chấp điều kiện thời tiết khá khó khăn, tất cả các quân nhân tham gia cuộc tập trận chiến lược đã rất nỗ lực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”, quan chức cấp cao nói với các nhà báo dưới trời mưa như trút nước.

Ngày 6/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm thao trường Sergeevsky (Vùng Primorsky) và trực tiếp thị sát cuộc tập trận cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov.

Một số hình ảnh về cuộc tập trận. Nguồn: RT

Mátxcơva tiến hành cuộc tập trận chiến lược kiểu này mỗi năm một lần, và một trong năm quân khu của Nga sẽ được chọn làm nơi tổ chức. Năm 2021, cuộc tập trận Zapad được tổ chức ở phía Tây nước Nga, cùng với sự tham gia của đồng minh Belarus. Năm 2020, cuộc tập trận Kavkaz diễn ra ở phía Nam, với sự góp mặt của các quốc gia như Armenia, Iran và Pakistan.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.