Tuổi trẻ Việt Nam với Lễ hội Vì Hòa bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về các hoạt động chuẩn bị hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 và hướng đến Lễ hội Vì Hòa bình.

Sáng 12/3, chị Trần Thị Thu-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho hay, để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (1947-2022) và hướng đến Lễ hội Vì Hòa bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam làm việc với đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm dẫn đầu.

Tuổi trẻ Việt Nam với Lễ hội Vì Hòa bình ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị và đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (1947-2022) và hướng đến Lễ hội Vì Hòa bình diễn ra tại Quảng Trị.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và hướng đến Lễ hội Vì Hòa bình, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động, gồm: Lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị; chương trình gala và lửa trại; lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; các hoạt động an sinh xã hội và chương trình nghệ thuật “Khát vọng Hòa bình”.

Tuổi trẻ Việt Nam với Lễ hội Vì Hòa bình ảnh 2

Nhiều chương trình của Lễ hội Vì Hòa bình sẽ diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị vào tháng 7 này. Ảnh: Hữu Thành.

Trong đó, chương trình nghệ thuật “Khát vọng Hòa bình” dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi người dân thế giới và Việt Nam chung tay gìn giữ, xây dựng cuộc sống hoà bình, hạnh phúc, thịnh vượng. Chương trình cũng góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam và mảnh đất, con người Quảng Trị; thể hiện khát vọng xây dựng Quảng Trị trở thành một thương hiệu, một không gian văn hóa vì hòa bình, biểu tượng sức sống mãnh liệt của nhân loại ngay trên mảnh đất bị hủy diệt do chiến tranh-nơi sự sống bắt đầu. Tại chương trình, biểu tượng “Ước nguyện Hòa bình” (dự kiến được xây dựng trong năm 2022 tại Quảng Trị) cũng sẽ được giới thiệu rộng rãi đến với người dân khắp mọi miền đất nước.

Dự kiến, các hoạt động trên được tổ chức từ ngày 25 đến 27/7/2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt của UBND tỉnh Quảng Trị. Đồng thời chỉ đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tỉnh Đoàn Quảng Trị và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh để triển khai tốt các hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đánh giá cao kế hoạch tổ chức các hoạt động, đặc biệt là Chương trình nghệ thuật “Khát vọng Hòa bình”. Giao các sở, ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện kế hoạch để tham mưu UBND tỉnh và Trung ương Đoàn nhằm đảm bảo các hoạt động diễn ra thuận lợi, thành công.

MỚI - NÓNG