Tuổi trẻ Nghệ An dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022), ngày 1/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tiến hành dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm mang tên đồng chí ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. 

Dâng hương, dâng lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong có anh Trần Văn Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; anh Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An và đại diện các ban, phòng liên quan.

Tuổi trẻ Nghệ An dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ảnh 1

BTV Tỉnh Đoàn Nghệ An dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. (Ảnh: TH)

Tại nhà Phụ mẫu từ đường - khuôn viên di tích gốc, nơi sinh ra và lớn lên của đồng chí Lê Hồng Phong, đoàn công tác đã thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư trong phong trào cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tiếp đó, đoàn công tác được nghe thuyết minh viên giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng; tấm gương người cộng sản kiên cường, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại làng Đông Thôn, tổng Thông Lãng, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Từ 1923 đồng chí đã tham gia hoạt động cách mạng và gia nhập các tổ chức cách mạng trong và ngoài nước và là một trong những cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Tuổi trẻ Nghệ An dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ảnh 2

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Văn Lương dâng hoa tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong

Tháng 3/1935, tại Ma Cao (Trung Quốc), Đại hội lần thứ nhất của Đảng đã bầu đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Thư ký của Đảng (Tổng Bí thư).

Tháng 7/1935, đồng chí dẫn đầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII tại Moskva và được tín nhiệm bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản.

Tháng 11/1937, đồng chí Lê Hồng Phong bí mật về Việt Nam, trực tiếp cùng Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào cách mạng tại Sài Gòn. Ngày 22/6/1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn, kết án 6 tháng tù giam và sau khi mãn hạn bị quản thúc tại quê nhà.

Tuổi trẻ Nghệ An dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ảnh 3

Anh Trần Văn Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn (phải) và anh Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An (trái) dâng hương tưởng niệm

Tháng 1/1940, đồng chí Lê Hồng Phong bị bắt lần thứ 2 và giam tại Khám Lớn, Sài Gòn, sau đó bị đày ra Côn Đảo. Tại Côn Đảo, thực dân Pháp tìm mọi cách tra tấn, hành hạ rất dã man, đồng chí vẫn nêu cao chí khí cách mạng, không khai báo một lời... Đồng chí Lê Hồng Phong đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 6/9/1942.

Tuổi trẻ Nghệ An dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ảnh 4

Thuyết minh viên giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tuổi trẻ Nghệ An dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ảnh 5

Tự hào về truyền thống quê hương, tuổi trẻ Nghệ An nguyện hứa luôn nỗ lực, phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Bốn mươi tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã để lại tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng.

MỚI - NÓNG