Học sinh trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội giành ngôi Quán quân cuộc thi Sáng tạo tương lai xanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vượt qua hơn 2.000 đơn đăng ký, đội Greenbe (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội ) xuất sắc giành ngôi Quán quân Cuộc thi “Sáng tạo tương lai xanh - Future Blue Innovation 2022”.

Thành Đoàn Hà Nội phối hợp cùng VinUni và Hub Network - Mạng lưới CLB Khởi nghiệp, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số Thủ đô tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo tương lai xanh - Future Blue Innovation 2022”.

Cuộc thi nhằm tạo cơ hội thúc đẩy sự sáng tạo, tìm kiếm sáng kiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong đoàn viên, thanh niên là học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đối tượng học sinh khối THPT về ý thức bảo vệ môi trường.

Học sinh trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội giành ngôi Quán quân cuộc thi Sáng tạo tương lai xanh ảnh 1

Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội trao giải cho Quán quân cuộc thi

Vượt qua hơn 2.000 đơn đăng ký, Top 5 dự án xuất sắc nhất lọt vào vòng Chung kết cuộc thi gồm: Greenbe (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội); AnimalShelter (Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN, THPT Kim Liên, THPT Chương Mỹ A); VETIVER (Trường THPT Vinschool, The Olympia Schools); ENVEGO (Trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm); Green Cycling (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng).

Tại vòng chung kết, 5 đội thi cùng tranh tài qua 2 vòng thi: chinh phục và tỏa sáng. Đội Greenbe đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân cuộc thi, với phần thưởng 20 triệu đồng.

Giải Nhì thuộc về đội AnimalShelter (THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Đại Học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN, THPT Kim Liên, THPT Chương Mỹ A) với phần thưởng 10 triệu đồng; giải Ba thuộc về đội Green Cycling (THPT Huỳnh Thúc Kháng), với phần thưởng 5 triệu đồng.

Học sinh trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội giành ngôi Quán quân cuộc thi Sáng tạo tương lai xanh ảnh 2

Ngoài giải thưởng tiền mặt, các đội thi còn được nhận thêm một số quyền lợi đáng chú ý. Trong đó, đội giải Nhất, nếu sau này là ứng viên dự thi ứng tuyển vào VinUni, các thành viên sẽ được vào thẳng vòng phỏng vấn. Kết quả cuộc thi được ghi nhận như một phần của tố chất AACC (Tố chất học thuật vượt trội, Đam mê mãnh liệt, Tư duy sáng tạo và Bản lĩnh kiên cường) mà VinUni tìm kiếm.

Top 3 đội thi xuất sắc nhất sẽ được tham gia Khóa đào tạo bởi 3 mentor thuộc Young Change Maker của VinUni trong 3 tháng tiếp theo giúp dự án được triển khai trong thực tế. Ngoài ra Top 3 đội thi xuất sắc nhất sẽ được nhận 2 suất học bổng/mỗi đội cho lớp eCornell, trị giá 15 triệu đồng /suất.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.