Tuổi trẻ Lâm Đồng làm lợi từ các hoạt động an sinh xã hội gần 500 triệu đồng
TPO - Chỉ trong 5 ngày đợt 3 Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ Lâm Đồng làm lợi từ các hoạt động an sinh xã hội đạt gần 500 triệu đồng.
Ngày 20/8, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng thông tin, tuần đầu đợt 3 Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã đạt kết quả ấn tượng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.
Chỉ trong 5 ngày, tổng giá trị làm lợi từ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt gần 500 triệu đồng.
Ban Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức chương trình “Hành quân xanh - Tiếp sức đến trường 2024” tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.
Đoàn đã trao tặng 29 bộ máy vi tính; 100 bộ sách giáo khoa, 4.000 tập vở, 400 bộ quần áo mới, 70 cặp sách,... cho các em học sinh địa phương.
Huyện Đoàn Di Linh trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê”, 20 suất học bổng và 20 phần quà cho gia đình chính sách và 200 phần quà cho trẻ em tại xã Tân Châu. Tổng giá trị hơn 55 triệu đồng.
Huyện Đoàn Đức Trọng phối hợp trao tặng 300 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân hoàn cảnh khó khăn và 200 phần quà (áo khoác, dụng cụ học tập) tại xã Ninh Gia.
Các em học sinh khó khăn phấn khởi khi nhận dụng cụ học tập trước thềm năm học mới.
Trước đó, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp trồng hơn 36.000 cây xanh các loại, như thông ba lá, hoa giấy, mai anh đào, pơmu, phượng hồng,...
Qua các hoạt động an sinh xã hội của đoàn viên, thanh niên tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện và đóng góp của tuổi trẻ tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu đẹp, văn minh.
TPO - Hai quan chức Mỹ nói với Reuters rằng trong những ngày gần đây, Tổng thống Donald Trump đã gạt kế hoạch của Israel nhằm ám sát Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei – nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
TPO - Thời điểm này nhiều địa phương công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Bên cạnh những thí sinh trúng tuyển, có những em chưa đạt điểm để vào ngôi trường mơ ước. Cha mẹ cần làm gì để đồng hành, chia sẻ với con, tránh "cú sốc" đầu đời?
TP - Việc bỏ tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) khiến dư luận phản ứng nhưng nguyên nhân phía sau của câu chuyện này xuất phát từ yêu cầu thực tế. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), có 3 nguyên nhân của hiện tượng nhiều trường nói không với tổ hợp C00.