Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn chỉ đạo đại hội.
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn chỉ đạo đại hội.
TPO - Trong 2 ngày (5-6/10), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau, có 279 đại biểu đại diện cho 45.270 ĐV sinh hoạt tại 2.634 chi đoàn, 233 chi đoàn cơ sở, 194 đoàn cơ sở và 14 Huyện đoàn cấp huyện và tương đương.

Trong 5 năm qua, 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội được quán triệt nghị quyết, chính sách, pháp luật, giáo dục truyền thống, học tập và làm theo lời Bác, mỗi đoàn cơ sở cảm hóa được 2 thanh niên chậm tiến, phát triển 30.000ĐV, 50.000 hội viên và 8.228 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Tuổi trẻ Cà Mau thể hiện tinh thần xung kích và đồng hành phát triển kinh tế- xã hội với hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên, lập qũy giúp nhau lập nghiệp cho 3 triệu đồng/ cơ sở, hỗ trợ 30.000 thanh niên có việc làm, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau xác định mục tiêu (nhiệm kỳ 2017- 2022) là nâng cao và đổi mới phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động các cấp bộ đoàn, xây dựng thế hệ thanh niên có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy động, hành động sáng tạo, tiếp tục nối bước truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc.

Tuổi trẻ Cà Mau xung kích, tình nguyện, vươn lên trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, làm chủ khoa học  công nghệ, góp phần xây dựng quê hương. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau xác định 10 mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào TTN giai đoạn 2017- 2022.

Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp ảnh 1 Ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau trao bức trướng cho tuổi trẻ Cà Mau

Thay mặt Tỉnh ủy Cà Mau, ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào TTN trong thời gian tới phải gắn với đời sống thiết thực của thanh niên, thiếu nhi và phát triển kinh tế- xã hội. Nhân dịp này, Tỉnh ủy Cà Mau tặng biểu trưng cho Đại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ X (nhiệm kỳ 2017- 2022) có 10 chữ “Đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp” là khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Cà Mau.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn khen ngợi tuổi trẻ Cà Mau dám nghĩ, dám làm, dám vấn thân thực hiện nhiều chương trình của Đoàn và phong trào TTN trong những năm qua. Nhiều công trình, phần việc thanh niên đóng góp xây dựng quê hương, khẳng định bản lĩnh tuổi trẻ. Anh Nguyễn Ngọc Lương chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau xác định nhiệm vụ của tuổi trẻ Cà Mau gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Cà Mau.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau bầu BCH gồm 39 người, do chị Huỳnh Út Mười, tái đắc cử Bí thư và bà Phó bí thư Nguyễn Chí Công, Trần Hoàng Đạo, Huỳnh Hãnh. Đoàn đại biểu dự Đại hội đoàn toàn quốc gồm 10 đại biểu.

Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp ảnh 2 Ban chấp hành Tỉnh đoàn Cà Mau gồm 39 người, do chị Huỳnh Út Mười tái đắc cử Bí thư.
MỚI - NÓNG