Tự ý bạt núi để làm đường, vườn ươm dược liệu ở Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cá nhân đã tự ý dùng máy móc bạt núi đảo Điệp Sơn (thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà) để làm đường, cải tạo đất làm vườn ươm dược liệu.

Ngày 2/11, ông Lê Hoàng Vương - Chủ tịch UBND xã Vạn Thạch, cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra và xử lý đối với một trường hợp tự ý cải tạo, bạt núi trên đảo Điệp Sơn, thuộc thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Tự ý bạt núi để làm đường, vườn ươm dược liệu ở Khánh Hòa ảnh 1

Ông Cao Việt Hùng đã cho máy móc bạt núi đảo Điệp Sơn. Ảnh L.H

Theo Chủ tịch UBND xã Vạn Thạch, thời gian vừa qua địa phương đã phát hiện trường hợp ông C.V.H (trú tại TP. Nha Trang, chủ đất tại khu vực trên đảo Điệp Sơn) tự ý đưa các phương tiện cơ giới lên đảo để cải tạo đất, bạt núi.

“Việc ông H. tự ý bạt núi khi chưa được cơ quan chức năng cắm mốc, chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường là sai. Chúng tôi sẽ kiểm tra hiện trường và xử lý theo quy định”, ông Vương nói.

Cảnh núi Điệp Sơn bị ông C.V.H cho máy móc san ủi làm đường. Video: Lữ Hồ.

Nhiều người dân ở thôn Điệp Sơn cho biết, việc thi công của ông C.V.H đã diễn ra từ lâu nhưng không có cơ quan chức năng nào kiểm tra xử lý. Trong khi đó, ông C.V.H tự ý cải tạo bạt núi, mở đường khi chưa cắm mốc dễ gây ra tình trạng sạt lở đối với các vùng lân cận. Vì thế, người dân thôn Điệp Sơn đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra.

Làm việc với PV Tiền Phong chiều cùng ngày, ông C.V.H cho biết ông đang hợp tác với Viện Nghiên cứu khoa học Nông lâm Đông Nam Á để trồng vườn ươm dược liệu trên khu đất ở đảo Điệp Sơn.

“Chúng tôi chỉ cải tạo đất tại đảo Điệp Sơn để làm vườn ươm dược liệu chứ không đào đắp đường như người dân phản ánh. Việc chúng tôi cải tạo đất khi chưa được chính quyền địa phương cho phép là sai. Sau khi có ý kiến của lãnh đạo UBND xã Vạn Thạnh, chúng tôi đã cho ngừng việc cải tạo đất này”, ông Hùng trần tình.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.