Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy:

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết

TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc trên con đường thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc và nhân dân, nhất là tuổi trẻ hai nước Việt Nam và Lào.

Ngày 15/9, T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Đối ngoại T.Ư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNND Cách mạng Lào tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane”.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết ảnh 1

Hội thảo khoa học chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane”. (Ảnh: Như Ý)

Dự và chủ trì hội thảo có ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Monxay Laomuasong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư T.Ư Đoàn TNND Cách mạng Lào; ông Dương Trung Ý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Vun đắp, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Khai mạc hội thảo, Bí thư T.Ư Đoàn TNND Cách mạng Lào - anh Monxay Laomuasong nhắc lại tình cảm, tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thanh niên. Trong đó, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã đặt cho thanh niên Lào một biệt danh “Thanh niên hãy trở thành chim đại bàng không sợ bão đỏ hãy trở thành người anh hùng của thời đại chúng ta”. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành kim chỉ nam nỗ lực phấn đấu cho các thế hệ thanh niên Việt Nam: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên ”.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết ảnh 2

Anh Monxay Laomuasong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư T.Ư Đoàn TNND Cách mạng Lào. (Ảnh: Như Ý)

Anh Monxay Laomuasong cho rằng, hội thảo giúp tuổi trẻ hai nước hiểu sâu sắc, rộng rãi tư tưởng của lãnh đạo hai nước đối với thanh niên, cũng như nhận thức được giá trị của mối quan hệ đặc biệt, góp phần tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị hai nước Lào - Việt Nam.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết ảnh 3

Các đại biểu tại hội thảo. (Ảnh: Như Ý)

Tại hội thảo, các đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ đoàn, đoàn viên, thiếu nhi của Việt Nam và Lào đã tham luận, tập trung phân tích, đánh giá về giá trị lý luận, thực tiễn trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết ảnh 4

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: Như Ý)

Các đại biểu cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tổ chức để tuổi trẻ hai nước học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Trong đó, cần phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế -xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, vun đắp, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết ảnh 5
G.S TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận T.Ư (Ảnh: Như Ý)

G.S TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận T.Ư khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại những chỉ dẫn sâu sắc và tinh tế về giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, từ thiếu niên, nhi đồng đến thanh niên cũng như trách nhiệm của Đảng, của Đoàn trong việc chăm sóc, dạy dỗ, rèn luyện, đến với thế hệ tương lai của cách mạng.

Ông nhấn mạnh: "Những chỉ dẫn của Người về giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị bền vững không chỉ đối với nhân dân, thanh thiếu niên Việt Nam mà còn đối với nhân dân và thế hệ trẻ của nước bạn Lào, cũng như với đông đảo bạn bè quốc tế".

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết ảnh 6

Đại biểu thiếu nhi tham gia tại buổi hội thảo. (Ảnh: Như Ý)

Cội nguồn cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc

Kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, các ý kiến phát biểu tại hội thảo đều khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là tài sản quý báu của hai Đảng và nhân dân hai nước, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng hai nước, trong đó có tuổi trẻ Việt Nam và Lào.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết ảnh 7

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy. (Ảnh: Như Ý)

Anh Huy cho rằng, trách nhiệm chính trị của thế hệ trẻ hai nước Việt Nam và Lào trước hai dân tộc là tích cực học tập, thấm nhuần sâu sắc và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

“Đây là chìa khoá để thế hệ trẻ thành công trong thực hiện trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã xác định”, anh Huy nói.

Anh Huy chia sẻ, hội thảo thống nhất đánh giá tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc trên con đường thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc và nhân dân, nhất là tuổi trẻ hai nước.

“Cội nguồn tư tưởng đó cần phải được thế hệ trẻ ngày nay giữ gìn và phát triển trong hiện tại và tương lai trong quan hệ hai nước”, anh Huy nêu.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết thêm, thời gian qua, tuổi trẻ hai nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Từ những hoạt động đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi hai nước về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã được nâng lên.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là cội nguồn cho sự đoàn kết ảnh 8

Các bạn trẻ tham gia hội thảo. (Ảnh: Như Ý)

“Việc học tập và làm theo tư tưởng của hai Chủ tịch đã dần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông thanh thiếu nhi hai nước. Qua đó góp phần hình thành lớp thanh niên thế hệ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng của Chủ nghĩa xã hội, có đạo đức, lối sống trong sáng, có khát vọng vươn lên”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy cho biết thêm, các bài viết, tham luận tại hội thảo cũng khẳng định cần tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức cho thanh thiếu nhi hai nước học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane trong thời gian tới một cách kiên trì.

"Chất lượng và hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane phải được đo lường bằng sự đóng góp của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bằng sự trưởng thành của thanh thiếu nhi thông qua số lượng và chất lượng thanh niên tiêu biểu được tôn vinh trên các lĩnh vực…", anh Huy nói.

Tin liên quan