Từ Macau nhìn sang Qatar

Từ Macau nhìn sang Qatar
TP - Trận đấu lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Macau sẽ diễn ra lúc 18h (giờ Việt Nam) hôm nay trên SVĐ Estadio Campo Desportivo (Macau). HLV Falko Goetz rút gọn ĐT xuống còn 18 người. Thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Phước Tứ, Hoàng Quãng và tiền vệ Thanh Hưng ở nhà.

> Ông Goezt bỏ trận Macau?
> Một thời đại mới bắt đầu

HLV Falko Goetz nhiều khả năng sẽ có những thử nghiệm mới ở hàng tiền vệ và tiền đạo, để nghĩ đến phương án gặp Qatar sau đó.

Với thực lực đã phơi bày hết ở sân Thống Nhất, Macau khó hy vọng lật ngược thế cờ. Đó là lý do tuyển Việt Nam chỉ cần một buổi tập làm quen sân Estadio Campo Desportivo. Bản thân HLV Falko Goetz đã tranh thủ liên hệ với một số đồng nghiệp đang làm việc ở Tây Á để thăm dò về Qatar, đối thủ đang chờ tuyển Việt Nam tại vòng 2.

Theo lịch thi đấu, nếu vượt qua Macau, tuyển Việt Nam sẽ đá trận lượt đi vòng 2 trên sân Qatar vào ngày 23-7, sau đó trở về Mỹ Đình đá lượt về vào ngày 28-7. Đó là một lợi thế không nhỏ cho thầy trò Falko Goetz bởi nếu biết tận dụng tốt, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể gây bất ngờ giống như từng làm được ở vòng chung kết Asian Cup 2007.

Điều nhiều người quan tâm là các tuyển thủ VN sẽ cải thiện lối chơi thế nào cho trận gặp Qatar. HLV Falko Goetz nói: “Nhiều người cho rằng đây là trận đấu thủ tục, bởi VN đã thắng đậm đến 6-0 ở lượt đi. Tuy nhiên với chúng tôi, đây sẽ là trận đấu mà các tuyển thủ cần phải tiếp tục trui rèn để hoàn thiện hơn các bài tập chiến thuật để sắp tới đương đầu với đối thủ Qatar”.

Macau là đội bóng quá yếu, trình độ thực sự chỉ ngang với 1 đội bóng hạng Nhì của Việt Nam. Chiến thắng, dù với cách biệt bao nhiêu bàn cũng không mang lại nhiều thông điệp tích cực đối với triều đại mới.

Chiến thắng trước Macau sẽ chỉ giúp ĐTVN tự tin hơn khi đối mặt những đối thủ mạnh hơn. Hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Falko Goetz cần có những quyết sách hợp lý, giải quyết những tồn tại để người hâm mộ Việt Nam lại được hy vọng về một chiến thắng tiếp theo, từ trận gặp Qatar.

ĐTVN phải tham dự vòng loại World Cup với tư cách 1 trong 16 đội yếu nhất châu lục, trong khi Thái Lan, Singapore... đều bắt đầu từ vòng hai.

Thứ nữa, ĐTVN chưa mạnh bằng lúc trước, khi các trụ cột như Tài Em, Việt Cường, Quang Thanh có dấu hiệu thụt lùi, và khu vực giữa sân chưa có một thủ lĩnh thực sự.

Từ Macau nhìn sang Qatar ảnh 1

HLV Falko Goetz trong suốt 2 tuần gắn bó với tuyển Việt Nam mới chỉ đơn giản là làm công tác huấn luyện cho đội ngũ cầu thủ được VFF chỉ định giao vào tay ông. Công việc của một HLV trưởng đội tuyển quốc gia không đơn giản như vậy. Điều mà người ta cần ở ông Falko Goetz là khả năng phát hiện ra các cầu thủ mới để phục vụ ĐT thì ông chưa có thời gian thực hiện.

Đá xong trận lượt về gặp Macau, các cầu thủ lại trở về CLB tranh 3 vòng đấu V-League, rồi sau đó tập trung trở lại cho trận gặp Qatar. Như vậy, ĐT cũng chỉ có một tuần chuẩn bị cho trận đấu với Qatar. Liệu ông Falko Goetz có đủ thời gian để phát hiện ra những cầu thủ tốt nhất cho ĐT?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG