Từ Long An về quê, 4 thuyền viên ở Hải Dương mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm thuyền viên. Ảnh minh họa
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm thuyền viên. Ảnh minh họa
TPO - Ngày 8/10, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, đều làm nghề lái tàu thủy và cùng trú tại xã Minh Hòa (thị xã Kinh Môn). Các bệnh nhân có lịch trình di chuyển từ tỉnh Long An về quê và có biểu hiện ho, sốt.

Tối 8/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trong đó, có 3 thuyền viên là anh T.Q.P (SN 1989), anh B.V.T (SN 1988) và anh V.T.T (SN 2000), cùng trú tại xã Minh Hòa (thị xã Kinh Môn). Cả ba bệnh nhân này đều là các thủy thủ đi tàu 3 tháng nay. Theo dịch tễ, từ ngày 7/9, ba thuyền viên này lái tàu từ Kinh Môn vào Long An sau đó được cách ly tập trung.

Ngày 2/10, sau khi kết thúc cách ly tập trung, các bệnh nhân thuê xe riêng từ Long An về Hải Dương. UBND xã Minh Hòa (thị xã Kinh Môn) sau đó quyết định cách ly 3 người này tại nhà.

Ngày 7/10, các bệnh nhân có biểu hiện sốt, gai rét nên được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 8/10, kết quả xét nghiệm xác định cả ba thuyền viên này dương tính SARS-CoV-2.

Lực lượng y tế thị xã Kinh Môn xác định có 11 trường hợp tiếp xúc gần với nhóm bệnh nhân.

Qua rà soát, xét nghiệm, lực lượng y tế tiếp tục ghi nhận thêm anh V.V.T (SN 1995, trú xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn), cũng làm nghề lái tàu thủy dương tính SARS-CoV-2.

Anh V.V.T là người di chuyển trên cùng chuyến xe cùng với 3 bệnh nhân từ Long An về Hải Dương.

MỚI - NÓNG