Bé trai 5 tuổi ở Hải Dương mắc COVID-19, có liên quan ổ dịch bệnh viện Việt Đức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/10, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19. Bệnh nhân là T.Đ.P (SN 2016, trú xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng).

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương, cháu T.Đ.P là con trai bệnh nhân T.V.K-được ghi nhận mắc COVID-19 hai ngày trước.

Lực lượng chức năng rà soát xác định, anh T.V.K có nhiều ngày ở bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) chăm bố nằm điều trị tại đây. Trong thời gian này, hằng ngày anh xuống căng tin mua cơm trưa, tối.

Ngày 28/9, anh thuê xe ô tô đi từ bệnh viện Việt Đức về nhà tại xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng, Hải Dương).

Ở nhà, anh T.V.K có tiếp xúc với con và người thân trong gia đình. Ngày 30/9 và 1/10, cháu T.Đ.P đi học tại trường mầm non Cẩm Đông.

Ngày 1/10, sau khi kết quả xét nghiệm xác định anh T.V.K dương tính SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm con trai bệnh nhân này.

Chiều 3/10, kết quả xét nghiệm xác định cháu T.Đ.P dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, huyện Cẩm Giàng đã tổ chức truy vết, rà soát xác định hàng chục trường hợp là giáo viên, trẻ mầm non trường mầm non xã Cẩm Đông là F1 của cháu T.Đ.P.

Huyện Cẩm Giàng cũng đã tổ chức khử khuẩn trường học này, yêu cầu các trường hợp F1 cách ly theo dõi sức khỏe.

Cũng theo CDC Hải Dương, liên quan ổ dịch bệnh viện Việt Đức, toàn tỉnh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 669 trường hợp tại 12 huyện thị, thành trên địa bàn.

Trong đó 184 trường hợp đi và đến bệnh viện Việt Đức, 163 trường hợp là người liên quan. Ngoài ra, có 30 trường hợp là F1 và 292 trường hợp F2 liên quan các ca bệnh.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.