Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Nguyễn Văn Bách kiểm tra Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 20/2, tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do Đại tá Nguyễn Văn Bách - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024 của Lữ đoàn 162.

Sau khi quán triệt nội dung và nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2024, Tư lệnh Nguyễn Văn Bách và đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng văn kiện, kế hoạch, giáo án, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, kiểm tra nhận thức của bộ đội… đối với cơ quan, các Hải đội và tàu trực thuộc; kiểm tra một buổi thông qua giáo án huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành K1 của tổ giáo viên.

Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Nguyễn Văn Bách kiểm tra Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước ảnh 1

Thượng tá Phạm Văn Sơn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 (ngoài cùng từ trái qua), báo cáo công tác chuẩn bị cho huấn luyện với Tư lệnh Nguyễn Văn Bách và đoàn công tác.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2024 của Lữ đoàn 162; đồng thời chỉ rõ những điểm còn hạn chế để đơn vị khẩn trương khắc phục.

Đại tá Nguyễn Văn Bách yêu cầu Lữ đoàn 162 tiếp tục tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn; tiếp tục đầu tư nghiên cứu hoàn thiện nâng cao các mô hình học cụ, phần mềm mô phỏng, sáng kiến sáng chế và phim huấn luyện để phục vụ có hiệu quả trong quá trình huấn luyện tại đơn vị.

Theo Lữ đoàn 162, đến thời điểm hiện tại, Lữ đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị, tăng cường luyện tập điều lệnh đội ngũ, đồng diễn thể dục và chèo xuồng, chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Toàn đơn vị sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện mới với khí thế và quyết tâm cao nhất.

Video: Đại tá Nguyễn Văn Bách - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024 của Lữ đoàn 162.

Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Nguyễn Văn Bách kiểm tra Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước ảnh 2

Đại tá Nguyễn Văn Bách - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (thứ 3 từ trái qua), kiểm tra mô hình học cụ chuẩn bị cho huấn luyện tại Lữ đoàn 162.

Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Nguyễn Văn Bách kiểm tra Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước ảnh 3

Đoàn kiểm tra quán triệt các nội dung kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Lữ đoàn 162.

MỚI - NÓNG