Tư lệnh lục quân nói Ukraine đang chuẩn bị phản công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Oleksandr Pavliuk - Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine cho biết nước này đang ổn định tiền tuyến và sẽ bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động phản công để giành thế chủ động.
Tư lệnh lục quân nói Ukraine đang chuẩn bị phản công ảnh 1

Ông Oleksandr Pavliuk - Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine. Ảnh: Pravda

Tướng Pavliuk mô tả tình hình trên chiến trường là khó khăn nhưng được kiểm soát. Nga đang cố gắng "giành nhiều khu vực càng tốt, vì vậy mọi thứ đang được tung vào chiến trường".

"Nhiệm vụ của chúng tôi là ổn định chiến tuyến, và tập hợp lại càng nhiều càng tốt để rút các đơn vị cần bổ sung, phục hồi về thao trường, và để chúng tôi có thể thành lập một nhóm tấn công, tiến hành các hoạt động phản công trong năm nay. Chúng tôi đang thành công và tình hình đang ổn định".

Ông Pavliuk cho biết vẫn còn một số điểm nóng mà Nga đang tập trung lực lượng, là Avdiivka, Chasiv Yar và khu vực Terny hướng về Lyman.

"Ở khu vực đó, giao tranh quyết liệt diễn ra hằng ngày. Nhưng lực lượng của chúng ta đang cầm cự. Họ khá tự tin. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm ổn định được tình hình và làm mọi cách để chuẩn bị cho quân đội tiến tới các hoạt động tích cực hơn và nắm bắt thế chủ động".

Trước đó, ông Oleksandr Syrskyi - Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố vào ngày 13/2 rằng nước này đã chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ.

Cuộc phản công lớn gần đây nhất của Ukraine (vào tháng 6/2023) đã kết thúc mà không đạt được thành công đáng kể nào.

Theo RT
MỚI - NÓNG