Tư lệnh Lê Quang Đạo thị sát Vùng Cảnh sát biển 2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong hai ngày 14 và 15/1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển dẫn đầu đã tới Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 kiểm tra các mặt công tác của đơn vị và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu trước khi xuất phát đi làm nhiệm vụ canh trực Tết của tàu CSB 4038, chiều 14/1. Video: Nguyễn Minh

Thượng tá Trần Xuân Lương, Phụ trách Tư lệnh Vùng CSB 2 cho biết, đơn vị được giao quản lý vùng biển rộng, phức tạp về an ninh chủ quyền, tàu nước ngoài thường có những hoạt động trái phép trong khu vực. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với thời tiết khắc nghiệt, bất lợi đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Theo Thượng tá Lương, cùng với các nhiệm vụ chính trị trung tâm, Vùng CSB 2 đã triển khai nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với nhiều lượt tàu và cán bộ, chiến sĩ đi thực hiện nhiệm vụ trong thời gian trước và trong Tết; tổ chức lực lượng ứng trực theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam.

Tư lệnh Lê Quang Đạo thị sát Vùng Cảnh sát biển 2 ảnh 1

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Quảng Nam, sáng 15/1. Ảnh: Nguyễn Minh

Tại cuộc làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 2, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đề nghị toàn Vùng xác định tốt tinh thần “lấy binh làm nghiệp”, đoàn kết, yêu thương và phấn đấu cống hiến để tiếp tục phát huy niềm tự hào của màu áo CSB Việt Nam. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy Vùng CSB 2 và các đơn vị trực thuộc cần giải quyết chế độ chính sách một cách thấu tình đạt lý, có những giải pháp mang tính đột phá và xây dựng nền nếp chính quy gắn chặt với khẩu hiệu “Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.

Tư lệnh CSB Việt Nam cũng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 2 luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn, biến cố, mạnh dạn khắc phục yếu kém, phấn đấu hoàn thiện bản thân để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, không để xảy ra những sai phạm đáng tiếc làm ảnh hưởng đến hình ảnh người lính CSB Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo cũng chỉ đạo đơn vị phối hợp tốt với các lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư tích cực tuyên truyền và ngăn chặn tuyệt đối tình trạng ngư dân Việt Nam đánh bắt thủy hải sản trái phép trên các vùng biển nước ngoài; phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong việc tham gia cùng lực lượng CSB đấu tranh với các loại tội phạm trên biển và trên đất liền.

Tư lệnh Lê Quang Đạo thị sát Vùng Cảnh sát biển 2 ảnh 2

Thiếu tướng Lê Quang Đạo và đoàn công tác tới làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: Nguyễn Minh

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thiếu tướng Lê Quang Đạo và Đại tá Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị CSB Việt Nam, đã dự, chủ trì chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ hai tàu CSB 4032 và 4038 thuộc Hải đội 212, Hải đoàn 21 (Vùng CSB 2) đi làm nhiệm vụ trực Tết trên biển; kiểm tra tiến độ xây dựng trụ sở Hải đội 23 thuộc Vùng CSB 2 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 15/1, đoàn đã tới thăm Tỉnh ủy Quảng Nam. Phát biểu tại đây, Thiếu tướng Lê Quang Đạo khẳng định quyết tâm của toàn lực lượng trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cùng các nhiệm vụ khác. Ông cũng bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CSB Việt Nam nói chung và Vùng CSB 2 nói riêng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Khẳng định những đóng góp to lớn của lực lượng CSB đối với địa phương trong mọi mặt, mọi lĩnh vực, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường mong muốn CSB Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, giúp đỡ địa phương trong cứu hộ cứu nạn, tạo điều kiện ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền.

Tư lệnh Lê Quang Đạo thị sát Vùng Cảnh sát biển 2 ảnh 3

Thiếu tướng Lê Quang Đạo tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4032 trước khi tàu đi làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, chiều 14/1. Ảnh: Nguyễn Minh

Tư lệnh Lê Quang Đạo thị sát Vùng Cảnh sát biển 2 ảnh 4

Ảnh: Nguyễn Minh

Tư lệnh Lê Quang Đạo thị sát Vùng Cảnh sát biển 2 ảnh 5

Tư lệnh Lê Quang Đạo tặng quà Tết cho tàu CSB 4038

Tư lệnh Lê Quang Đạo thị sát Vùng Cảnh sát biển 2 ảnh 6

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam kiểm tra tiến độ xây dựng trụ sở Hải đội 23 thuộc Vùng CSB 2 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, sáng 15/1. Ảnh: Nguyễn Minh

Tư lệnh Lê Quang Đạo thị sát Vùng Cảnh sát biển 2 ảnh 7

Thiếu tướng Lê Quang Đạo trao tặng Bằng khen các nhà báo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chiều 14/1

Tư lệnh Lê Quang Đạo thị sát Vùng Cảnh sát biển 2 ảnh 8

Tư lệnh CSB Việt Nam trao tặng quà cho Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2

MỚI - NÓNG