Tử hình hai kẻ giết người chặt xác phi tang

Bị cáo Ngô Văn Tâm (phải) và Trần Tự Điển tại tòa. Ảnh: Người Lao Động
Bị cáo Ngô Văn Tâm (phải) và Trần Tự Điển tại tòa. Ảnh: Người Lao Động
TP - Đây là hai bị cáo trong vụ án giết người chặt xác tại tỉnh Đồng Nai diễn ra cuối tháng 12/2012.

Ngày 15/1, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên tử hình Ngô Văn Tâm (SN 1993, ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh) và Trần Tự Điển (SN 1989, quê huyện Đông Hải, Bạc Liêu) về tội giết người và cướp tài sản.

Đây là hai bị cáo trong vụ án giết người chặt xác tại tỉnh Đồng Nai diễn ra cuối tháng 12/2012.

Theo cáo trạng, Tâm, Điển và anh Bùi Văn Liêm cùng làm công nhân bốc xếp tại một công ty ở KCN Biên Hòa 1 và cùng sống chung phòng trọ tại phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Anh Liêm nhiều lần hứa cho Tâm 500 triệu đồng nhưng không thực hiện. Tâm đã rủ Điển mua bốn con dao về để làm hung khí giết anh Liêm.

Khoảng 23 giờ ngày 24/12/2012, trong khi anh Liêm ngủ say, Điển và Tâm dùng dao đâm chết anh Liêm. Điển móc túi anh Liêm lấy 200.000 đồng, Tâm lấy điện thoại của nạn nhân.

Tâm, Điển cùng dùng dao cắt xác nạn nhân bỏ vào hai bao tải. Sau đó, cả hai ra đường dùng dao khống chế một thanh niên cướp xe máy nhưng do xe không nổ và nạn nhân tri hô nên cả hai bỏ chạy. Đến ngày 26/12/2012, Tâm và Điển bị Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

MỚI - NÓNG