Tử hình hai kẻ giết người tình đồng tính, chặt xác phi tang

Tâm và Điển tại phiên tòa.
Tâm và Điển tại phiên tòa.
TPO - Tử hình là mức án giành cho hai kẻ thủ ác Ngô Văn Tâm (21 tuổi, quê Trà Vinh) và TrầnTự Điển (25 tuổi, quê Bạc Liêu) trong vụ án giết người chặt xác phi tang.

Vụ án được Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt trong phiên tòa xét xử lưu động mở sáng 15/1 tại nhà sinh hoạt cộng đồng phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2012, anh Bùi Văn Liêm (28 tuổi, quê Bến Tre) cùng Ngô Văn Tâm ở chung tại phòng trọ trên địa bàn phường An Bình.

Trong thời gian ở chung, anh Liêm và Tâm quan hệ tình dục đồng tính, đồng thời, anh Liêm hứa sẽ cho Tâm 500.000.000 đồng. Sau một tháng, anh Liêm rủ thêm Trần Tự Điển vào ở chung và cả 3 cùng quan hệ tình dục đồng tính.

Sau nhiều lần nghe anh Liêm hứa sẽ cho tiền nhưng không thấy, Tâm bực tức, rủ Điển tìm cách giết anh Liêm. Điển đồng ý. Ngày 24/12/2012, Tâm và Điển đi siêu thị mua 4 con dao để sẵn trong phòng, chờ cơ hội ra tay.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, thấy anh Liêm đi nhậu về, ngủ say, Tâm cùng Điền dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tâm và Điển tiếp tục dùng dao chặt thi thể nạn nhân thành nhiều khúc rồi nhét vào bao tải, đồng thời cướp 200.000 đồng trong người nạn nhân.

Gây án xong, hai kẻ thủ ác xách bao tải đựng xác nạn nhân ra ngoài đường, cướp xe máy rồi mang đi vứt ở một bụi cỏ ven đường tại một con hẻm ở phường Bình Đa, TP. Biên Hòa. Sau khi phi tang xong, hai đối tượng quay về xóa dấu vết, tắm rửa thay đồ.

Sau khi tiến hành khoanh vùng điều tra, đến ngày 26/12, Tâm và Điển bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khẩn cấp.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hai kẻ thủ ác bị HĐXX tuyên phạt với mức án cao nhất là tử hình. Đồng thời, đại diện hợp pháp bên bị hại là gia đình anh Liêm yêu cầu hai đối tượng trên phải bồ thường số tiền 146.000.000 đồng.

MỚI - NÓNG