TT-Huế: Khơi thông cửa biển

TT-Huế: Khơi thông cửa biển
TP - Trước tình trạng đầm Cầu Hai bị ngọt hoá nghiêm trọng do hiện tượng bồi lấp cửa biển Tư Hiền gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động bảo tồn, nuôi trồng thuỷ sản trên hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, UBND huyện Phú Lộc (tỉnh TT- Huế) vừa chỉ đạo xã Lộc Bình huy động hơn 500 người dân khơi thông cửa biển bị lấp.
Đầm Cầu Hai Ảnh: T.L
Đầm Cầu Hai Ảnh: T.L.

UBND huyện cũng đồng ý để Công ty TNHH Biển Ngọc phối hợp tham gia khơi thông khẩn cấp cửa biển cùng với chính quyền và người dân Lộc Bình, nhằm sớm ổn định lại các chỉ tiêu môi trường của hệ đầm phá Tam Giang- Cầu Hai.

Khối lượng đất, cát dự kiến giải phóng khỏi vùng cửa biển bị bồi lấp khoảng 18.000 mét khối. Sau khi dòng chảy được lưu thông trở lại, Cty Biển Ngọc sẽ duy trì một máy hút cát hoạt động thường xuyên tại vùng cửa biển Tư Hiền để ứng phó tình trạng bồi lấp trở lại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG