TT-Huế: Các đồn biên phòng đồng loạt bắn pháo hiệu cảnh báo áp thấp nhiệt đới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế, các đồn biên phòng tuyến biển trên địa bàn và Hải đội 2 triển khai bắn pháo hiệu cảnh báo áp thấp nhiệt đới theo quy định, bắt đầu từ tối 17/10.

Chiều 17/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TT-Huế đã có báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác phòng, chống cơn áp thấp nhiệt đới hiện di chuyển vào vùng biển khu vực miền Trung.

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP TT-Huế đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động triển khai ứng phó.

TT-Huế: Các đồn biên phòng đồng loạt bắn pháo hiệu cảnh báo áp thấp nhiệt đới ảnh 1

Lực lượng thuộc BĐBP TT-Huế giúp ngư dân ven biển neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn để phòng tránh thiên tai. (Ảnh: Thảo Vi)

Trong chiều, các đơn vị Biên phòng trên địa bàn đã sẵn sàng lực lượng gồm 380 cán bộ, chiến sĩ và 24 phương tiện tàu, xuồng, ô tô... chủ động thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tình huống xấu.

Bộ Chỉ huy BĐBP TT-Huế đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển tiếp tục sử dụng thông tin tìm kiếm cứu nạn thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết về diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm để bảo an toàn,

Các đồn Biên phòng tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương, chủ tàu, thuyền trưởng tổ chức hướng dẫn các phương tiện vào neo đậu, tránh va đập, đứt neo trôi dạt. Mặt khác, những đơn vị này cùng với Hải đội 2 triển khai bắn pháo hiệu cảnh báo theo quy định, bắt đầu từ tối 17/10 cho đến khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền.

TT-Huế: Các đồn biên phòng đồng loạt bắn pháo hiệu cảnh báo áp thấp nhiệt đới ảnh 2

Các đồn biên phòng tuyến biển TT-Huế sẽ đồng loạt bắn pháo hiệu cảnh báo áp thấp nhiệt đới nguy hiểm từ tối 17/10.

Theo BĐBP tỉnh TT-Huế, đến chiều cùng ngày, tất cả 2.062 phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển, với 11.350 lao động đã vào bến neo đậu an toàn.

Tại các cảng biển tỉnh này hiện có 34 phương tiện tàu hàng, sà lan neo đậu, với 12.593 tấn hàng hóa; trong đó, có 10 phương tiện Việt Nam, 5 phương tiện nước ngoài (4 quốc tịch), với 267 thuyền viên (181 Việt Nam, 86 thuyền viên nước ngoài/5 quốc tịch).

MỚI - NÓNG