Truyền thông Thái Lan bi quan về đội tuyển nước nhà

Truyền thông Thái Lan bi quan về ĐTQG Thái Lan tại AFF Cup 2020.
Truyền thông Thái Lan bi quan về ĐTQG Thái Lan tại AFF Cup 2020.
TPO - Tờ Dailynews của Thái Lan đánh giá không cao cơ hội trở lại ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm của đội tuyển bóng đá Thái Lan khi giải đấu này sẽ diễn ra như kế hoạch ban đầu, trong khi giải Thai-League thì đã thay đổi thể thức thi đấu.

Do dịch COVID-19 về cơ bản đã được kiểm soát tại Đông Nam Á, vậy trong thông báo mới đây, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã khẳng định AFF Cup 2020 sẽ vẫn được tổ chức theo khung thời gian dự kiến ban đầu. Cụ thể giải sẽ diễn ra từ ngày 23/11-31/12 với sự tham dự của 10 đội tuyển mạnh nhất khu vực. Thông tin này khiến truyền thông Thái Lan rất lo lắng cho khả năng trở lại ngôi vương của ĐTQG nước này.

"LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã xác nhận giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, AFF Suzuki Cup 2020 sẽ được tổ chức như kế hoạch ban đầu và sẽ khởi tranh vào tháng 11 sắp tới.

Việc này khiến đội tuyển Thái Lan gặp nhiều bất lợi khi Thai-League sẽ trở lại vào tháng 9/2020 và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 5/2021. Lịch trình này sẽ xung đột với AFF Cup 2020, nên khả năng cao đội tuyển Thái Lan sẽ không thể có được đội hình mạnh nhất. Đồng nghĩa với việc cơ hội để lần thứ 6 giành chức vô địch AFF Cup là rất nhỏ", tờ Dailynews bình luận.

AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, nên đương nhiên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả quân khi giải đấu này diễn ra. Hàng loạt CLB tại Thai-League hoàn toàn có thể cự tuyệt “Voi chiến” và giữ chặt các ngôi sao của mình. Thậm chí, nhóm cầu thủ Thái Lan hiện thi đấu ở Nhật Bản cũng khó có cơ hội dự giải đấu vào cuối năm khi mà cho tới lúc này, J.League vẫn chưa có kế hoạch trở lại.

Không chỉ ĐTQG Thái Lan chịu ảnh hưởng từ việc Thai-League thay đổi thể thức thi đấu, mà ĐTQG Philippines cũng trong hoàn cảnh tương tự. Philippines khi có tới 15 cầu thủ đang thi đấu tại Thái Lan. Trong đó có các trụ cột của ĐTQG như Michael Falkesgaard, Daisuke Sato, Alvaro Silva... Xếp sau Philippines là Singapore khi có tới 4 cầu thủ chơi bóng tại Thái League. Tiếp theo là Myanmar (3), Lào (1), Indonesia (1). Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ chỉ mất duy nhất thủ môn Đặng Văn Lâm, khi anh đang chơi cho Muangthong United.

MỚI - NÓNG