Truyền thông Nga: Israel có khả năng cung cấp tên lửa Lora cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc Israel cung cấp tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Lora cho Ukraine, nếu xảy ra trên thực tế, có thể được xem như một phản ứng đáp trả của Israel trước khả năng Iran cung cấp tên lửa Fateh-110 và Zolfaghar cho Nga.

Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Israel Eyal Hulata cảnh báo rằng, nếu Nga mua tên lửa của Iran, thì Israel sẽ cung cấp tên lửa chiến thuật cho Ukraine. Với tầm bắn 400 km, những tên lửa này sẽ gây ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với lực lượng Nga, theo Avia Pro.

Truyền thông Nga: Israel có khả năng cung cấp tên lửa Lora cho Ukraine ảnh 1

Tên lửa Lora do Israel sản xuất. Ảnh: Avia.pro

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Lora do tập đoàn Công nghiệp hàng không Israel Aerospace Industries (IAI) phát triển từ năm 2003, được công bố lần đầu tiên vào năm 2006 tại triển lãm quốc phòng Eurosatory ở Pháp và trưng bày lần đầu tiên trước công chúng vào năm 2007 tại triển lãm hàng không Paris.

Truyền thông Nga: Israel có khả năng cung cấp tên lửa Lora cho Ukraine ảnh 2

Ảnh: Wikipedia

Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Lora sử dụng ống phóng kiêm ống bảo quản dạng container kín, lắp trên khung gầm xe tải với 4 tên lửa sẵn sàng khai hỏa. Ngoài khả năng bắn từ mặt đất, chúng còn có thể hoạt động trên các tàu hộ vệ.

Truyền thông Nga: Israel có khả năng cung cấp tên lửa Lora cho Ukraine ảnh 3

Tên lửa đạn đạo Lora được phóng từ tàu hải quân. Ảnh: armyrecognition

Lora được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và thiết bị định vị GPS kết hợp với đầu dò quang điện giai đoạn cuối, cho phép nó tấn công các mục tiêu đứng yên với tọa độ đã xác định trước, độ sai lệch (CEP) của tên lửa chỉ khoảng 10 m.

Điểm đặc biệt của tên lửa Lora là quỹ đạo được lập trình sẵn với khả năng tự điều chỉnh đường bay nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương.

Truyền thông Nga: Israel có khả năng cung cấp tên lửa Lora cho Ukraine ảnh 4

Thông số kỹ thuật của Lora. Ảnh: Twitter

Lora được thiết kế với chiều dài 4,7 - 5,2 m (tùy phiên bản); đường kính thân 0,62 m; trọng lượng phóng 1.600 - 1.800 kg; mang theo đầu đạn nặng 440 - 600 kg. Khoang đầu của tên lửa đặt đầu đạn và khoang thiết bị điều khiển nằm ở phần đuôi. Tốc độ của tên lửa hiện tại vẫn chưa được công bố cụ thể nhưng theo một số chuyên gia quân sự ước tính rằng nó có thể đạt tới vận tốc Mach 3,5 - Mach 4.

Truyền thông Nga: Israel có khả năng cung cấp tên lửa Lora cho Ukraine ảnh 5

Tên lửa Lora khai hỏa. Ảnh: thepaper

Được trang bị động cơ đẩy rắn, có nhiệm vụ khởi động và tăng tốc trong giai đoạn hoạt động, nó cung cấp cho tên lửa một nguồn năng lượng lớn để phóng đi ở khoảng cách hơn 350-400km và hoạt động ở tốc độ siêu thanh trong quá trình bay. Thời gian chuyển trạng thái từ hành quân sang sẵn sàng chiến đấu của tổ hợp Lora chỉ mất 10 phút, thao tác tái nạp đơn giản nhờ một xe hỗ trợ chuyên dụng đi kèm.

Theo giới quân sự đánh giá, Lora có thể coi là hệ thống tốt hơn tên lửa ATACMS của Mỹ bởi trọng lượng đạn gấp 2.5 lần và tầm bắn xa hơn 100 km.

Truyền thông Nga: Israel có khả năng cung cấp tên lửa Lora cho Ukraine ảnh 6

Hệ thống Lora SRBM của quân đội Israel. Ảnh: Defense Express

Theo Military, tổ hợp tên lửa này được đặt trên khung gầm xe tải quân sự KAMAZ-6350 được trang bị động cơ diesel KamAZ-740.50.360 có công suất 360 mã lực cho phép xe di chuyển với tốc độ tối đa 90 km/h và tầm hoạt động 1000 km.

MỚI - NÓNG