Truyền thông Myanmar đề phòng Công Vinh, chưa biết Công Phượng

Công Vinh (giữa) rất nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á.
Công Vinh (giữa) rất nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á.
TPO - Giới truyền thông nước chủ nhà Myanmar tỏ ra đặc biệt quan tâm tới đội tuyển Việt Nam.  Chân sút Lê Công Vinh được đề phòng nhiều nhất.

Myanmar đầu tư rất mạnh cho AFF cup 2016. Trong đợt tập trung hồi tháng 9 để chuẩn bị cho AFF cup 2016, đội bóng của HLV Gerd Zeise được LĐBĐ Myanmar chi tiền thực hiện một chuyến tập huấn dài tại châu Âu. Trong chuyến đi này, Myanmar đã có 7 trận giao hữu với CLB của Hà Lan, Bỉ, đảo Síp và Ý.

Tại AFF cup 2016, đội tuyển Myanmar ở chung bảng B với Việt Nam. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Yangon, Nyi Nyi Soe Nyunt, phóng viên của Tập đoàn truyền thông Eleven cho biết, Myanmar đang hướng tới giành 1 vé vào bán kết. Theo Nyunt, đối thủ cạnh tranh được Myanmar xác định chính là Việt Nam rồi đến Malaysia.

“Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh trong khu vực. Chúng tôi cũng sẽ phải tính tới cả Malaysia. Nói chung, Myanmar có cơ hội nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ rất khó khăn”-Nyunt cho biết. Theo Nyunt, giới phóng viên Myanmar nhiều người đều biết tới Lê Công Vinh. Thậm chí, anh nhớ cả số áo tiền đạo xứ Nghệ đang mặc ở tuyển Việt Nam, là số 9. Trong khi đó, Nyunt không biết nhiều về các cầu thủ trẻ Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài. "Khi tuyển Myanamr gặp Việt Nam, chúng tôi sẽ phải đề phòng anh ấy rất kỹ lưỡng"-Nyunt cho biết.

Về đội tuyển Myanmar, Nuynt nói đội bóng của HLV Gerd Zeise gồm nhiều cầu thủ trẻ. Trong số này, Myanmar đang rất chờ đợi vào chân sút Aung Thu, được ví như “Ronaldo của Myanmar”. Nyunt nói: “Điểm mạnh của chúng tôi có lẽ là các cầu thủ trẻ khát khao rất lớn. Tuy nhiên, có thể họ chưa đủ kinh nghiệm để cạnh tranh ở giải đấu như AFF cup”.

Ở trận khai mạc diễn ra ngày 20/11 tới, đối thủ của đội tuyển Việt Nam chính là chủ nhà Myanmar. 

MỚI - NÓNG