Truyền thông Hàn Quốc: Ông Troussier đã phá nát những gì HLV Park Hang-seo gây dựng cho bóng đá Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chấm dứt hợp đồng với HLV Philippe Troussier. Quyết định này đã gây chú ý với truyền thông Hàn Quốc.
Truyền thông Hàn Quốc: Ông Troussier đã phá nát những gì HLV Park Hang-seo gây dựng cho bóng đá Việt Nam ảnh 1

Philippe Troussier là một HLV tên tuổi, từng nhiều lần dự các giải đấu lớn với các đội tuyển châu Phi, châu Á. Ông giúp U20 Nhật Bản về thứ nhì U20 World Cup, giúp ĐT Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và á quân FIFA Confederations Cup 2001. Ông cũng từng là HLV xuất sắc nhất AFC năm 2000. Bản thành tích này mang theo nhiều hy vọng.

Nhưng tất cả không giúp nhà cầm quân 69 tuổi mang tới thành công cho bóng đá Việt Nam. 11 trận gần nhất, ông Troussier thua tới 10 và gây nên làn sóng phản đối sâu rộng nơi NHM.

Tờ MK Sports của Hàn Quốc thậm chí còn thẳng thắn chỉ trích rằng nhà cầm quân này “đã phá nát thành tựu của tiền nhiệm Park Hang-seo”.

Ấn phẩm xứ kim chi viết: “Thời điểm mới nhận ghế, ông ấy đã được kỳ vọng vì Troussier từng giúp đội tuyển Nhật Bản tiến vào vòng 1/8 World Cup 2002, lần đầu tiên trong lịch sử đạt đến cột mốc này.

Truyền thông Hàn Quốc: Ông Troussier đã phá nát những gì HLV Park Hang-seo gây dựng cho bóng đá Việt Nam ảnh 2

Bóng đá Việt Nam đã không thể duy trì thành công cùng HLV Troussier

Nhưng những gì Troussier làm cho bóng đá Việt Nam thậm chí không thể tiệm cận Park Hang-seo. Ông ấy đã phá nát những gì HLV người Hàn Quốc gây dựng.

Tại Asian Cup, thầy trò ông thua cả 3 trận ở vòng bảng và bị loại. Ở vòng loại World Cup khu vực châu Á 2026, Việt Nam mới có 1 trận thắng song chịu tới 3 trận thua. Họ toàn thua trước Indonesia của Shin Tae-yong và cuối cùng, Troussier đã bị sa thải”.

MK Sports viết tiếp, với hàm ý châm biếm HLV Troussier: “Tiền vệ ngôi sao Takefusa Kubo từng khen ngợi đội tuyển Việt Nam sau trận đấu với Nhật Bản ở Asian Cup rằng “Tôi muốn xem đội tuyển Việt Nam đang tập luyện như thế nào mà đá hay như thế”. Lời nói của Kubo làm dấy lên kỳ vọng.

Tuy nhiên, có vẻ như cả NHM và LĐBĐ Việt Nam đã đi đến giới hạn sau những trận thua liên tiếp trước Indonesia”.

MỚI - NÓNG