Truyền thông châu Á ca ngợi nỗ lực của Olympic Việt Nam

Đội trưởng Văn Quyết chào người hâm mộ sau trận đấu. Ảnh: VnExpress
Đội trưởng Văn Quyết chào người hâm mộ sau trận đấu. Ảnh: VnExpress
TPO - Cho dù thất bại trước Hàn Quốc nhưng Olympic Việt Nam vẫn được truyền thông châu Á đánh giá rất cao nhờ nỗ lực thi đấu đến phút chót.

Tờ Korea Times trong bài “Ngôi sao bóng đá Hàn Quốc đến gần vinh quang” viết: “Những phút cuối trận thật căng thẳng. Sau bàn thắng đẹp mắt của Trần Minh Vương, tuyển Việt Nam tạo ra sức ép nghẹt thở”. Cũng bài báo này dẫn lời chúc mừng của HLV Park Hang Seo cho đội tuyển quê hương ông.

Trong khi đó, tờ Chosun giật tít: “Phép màu Park Hang-seo đã hết nhưng Việt Nam vẫn chiến đấu hết mình”. Tờ báo này hết lời ca ngợi HLV Park và nhấn mạnh Việt Nam đang trở thành đầu tàu của khu vực Đông Nam Á.

“Việt Nam chỉ đứng thứ 102 trên bảng xếp hạng FIFA nhưng họ đã trở thành trung tâm của bóng đá Đông Nam Á nhờ phép màu của Park Hang Seo. Tuyển Hàn Quốc chỉ còn cách tấm huy chương vàng ASIAD thứ 2 liên tiếp đúng 1 trận đấu nữa”, Chosun viết.

Fox Sports châu Á cũng dùng những lời có cánh cho đội tuyển áo đỏ. Họ viết: “Dù thất bại nhưng tuyển Việt Nam chắc chắn được nhiều người ngưỡng mộ sau những gì đã thể hiện. Họ vẫn còn cơ hội đi vào lịch sử nếu giành được tấm huy chương đồng vào thứ 7 tới”.

Ngược lại, truyền thông Thái Lan và Indonesia đưa tin không mấy thiện cảm về trận thua của Olympic Việt Nam. Tờ Bola của Indonesia giật tít: “Khiến Việt Nam câm lặng, Hàn Quốc giành vé vào chung kết ASIAD”.

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan viết: “Đại diện duy nhất còn lại của Đông Nam Á không thể chịu được sức mạnh vượt trội của Hàn Quốc và chấp nhận thua cuộc với tỉ số 1-3”.

Cuối cùng, Goal phiên bản Thái Lan và Hàn Quốc nhấn mạnh việc ngôi sao Son Heung-min đang tiến gần đến tấm huy chương vàng ASIAD, qua đó được miễn nghĩa vụ quân sự ở quê nhà.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.