Truy tố nhân viên ngân hàng làm giả chứng thư bảo lãnh

Truy tố nhân viên ngân hàng làm giả chứng thư bảo lãnh
TP - Ngày 4-1, Viện KSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 25 bị can trong đường dây làm giả chứng thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng HSBC về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu.

Theo cơ quan chức năng, bị can Trương Công Dũng, nguyên cán bộ HSBC và Lê Thanh Phong, nguyên Trưởng phòng giao dịch Tân Bình thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Gia Định, cùng đồng phạm đã làm giả 9 loại giấy tờ của các cơ quan tổ chức (trong đó có 6 loại giấy tờ của HSBC, Agribank và ngân hàng Gia Định) với tổng giá trị tiền trên giấy tờ giả là 405 tỷ đồng.

Các bị can đã dùng những giấy tờ giả trên để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng của 3 Cty thông qua việc ký hợp đồng mua bán sắt thép.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.