Truy tố hai đối tượng hành hạ, hiếp dâm bé gái ở Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Tùng.
Đối tượng Tùng.
TPO - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân cùng cấp đưa ra xét xử 2 bị can trong vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Hành hạ con” xảy ra tại quận Hà Đông (Hà Nội).

Hai bị can trong vụ án là Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”; Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi, trú tại Hà Cầu, Hà Đông) bị khởi tố về tội “Hành hạ con”. Nạn nhân là cháu B. (12 tuổi, trú tại Hà Đông) - con gái Hoàng Thị Thu Huyền.

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thu Huyền từng kết hôn và có 3 người con. Do mâu thuẫn trong quá trình sinh sống, vợ chồng Huyền ly dị. Cháu B. về ở cùng Huyền và hai em 9 tuổi, 3 tuổi.

Khoảng thời gian này, Huyền thường xuyên có hành vi ngược đãi, hành hạ cháu B. như dùng tay hoặc ống nhựa, gậy gỗ, dây điện… đánh đập dẫn đến nhiều vết bầm tím, thương tích trên người.

Năm 2020, Huyền có quan hệ tình cảm với Phạm Thanh Tùng, thời gian này Tùng thường xuyên đến nhà Huyền chơi và ngủ lại.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, Tùng đã nhiều lần ép cháu B. quan hệ tình dục. Nếu B. không đồng ý thì bị Tùng đe doạ, hành hung. Cơ quan chức năng xác định Tùng đã 9 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu B. tại nhiều nơi khác nhau.

Khi thấy cháu B. bị xây xát, thâm tím nhiều nơi trên cơ thể, người thân đã đón cháu bé về ở cùng và sự việc trên mới dừng lại. Ngày 25/1/2021, người thân trong gia đình cháu B. đã trình báo tới cơ quan công an để vào cuộc xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, ngày 20/2/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã khởi tố Phạm Thanh Tùng và Hoàng Thị Thu Huyền về các hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Hành hạ con”. Thời điểm này, Huyền được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.