Truy tố băng xã hội đen hoành hành bến xe miền Đông

Truy tố băng xã hội đen hoành hành bến xe miền Đông
TP - Ngày 5/11, Viện KSND Tối cao cho biết đã ra cáo trạng truy tố 8 bị can trong băng nhóm hoành hành tại khu vực bến xe miền Đông, TPHCM về các tội danh cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Nhóm tội phạm này do Nguyễn Trọng Ngôn (SN 1974, ở quận Bình Thạnh, TPHCM) cầm đầu.

Từ năm 2010, Ngôn tụ tập các đối tượng, lập băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” tại bến xe miền Đông với phương thức thủ đoạn trắng trợn, manh động. 

Cụ thể, Ngôn chỉ đạo đàn em gặp các nhà xe yêu cầu chi tiền “bảo kê”, nếu không sẽ gây khó khăn cho nhà xe, thậm chí hành hung. Đến thời điểm bị bắt giữ, băng nhóm của Ngôn đã gây ra 3 vụ cố ý gây thương tích và 2 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền hơn 73 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.