Truy sát nhầm, nam thanh niên bị chém tử vong khi đang ngủ

Biết đối thủ thường ngủ võng trong chợ nên nhóm thanh niên dùng hung khí truy sát nhưng nhầm người.

Ngày 8-2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ hình sự năm nghi can để lấy lời khai, điều tra vụ án mạng khiến một thanh niên thiệt mạng.

Truy sát nhầm, nam thanh niên bị chém tử vong khi đang ngủ ảnh 1 Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu khoảng 1 giờ ngày 7-2 tại một sạp hàng trong chợ Phan Rí Cửa, thuộc thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, nhóm thanh niên dung hung khí chém anh Nguyễn Vũ An (25 tuổi) khi anh An đang ngủ trên võng.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM cấp cứu) nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày do vết thương quá nặng.

Công an xác định, Võ Văn Hải (30 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa) có mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên trong khu vực.

Biết thường ngày Hải ngủ trên võng trong chợ nên nhóm thanh niên này cầm hung khí đến tìm truy sát. Khi đến vị trí trên, thấy một người nằm ngủ trên võng thì nhóm này tấn công. Tuy nhiên, người nằm trên võng là anh Nguyễn Vũ An...

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.