Trường hợp nào Việt Nam đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022?

0:00 / 0:00
0:00
Trường hợp nào Việt Nam đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022?
TPO - Đội tuyển Việt Nam đang rất rộng cửa đi tiếp vào vòng sơ loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đối đầu với đội chủ nhà UAE vào lúc 23h45 ngày 15/6.

Mọi chuyện sẽ rất đơn giản với đội tuyển Việt Nam nếu chúng ta có điểm trong trận đấu với với đội chủ nhà UAE vào lúc 23h45 ngày 15/6. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lọt vào vòng sơ loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với tư cách nhất bảng G.

Trong trường hợp xấu nhất là trắng tay trước UAE, vẫn có cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng sơ loại cuối cùng World Cup 2022.

Kryzgyztan (4 điểm) và Lebanon (10 điểm) là hai đội nhì bảng chắc chắn xếp dưới Việt Nam, trong khi đội nhì bảng E Oman chắc suất đi tiếp. Vậy nên cuộc cạnh tranh 4 vị trí còn lại trong nhóm nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ chỉ còn là cuộc đua giữa Việt Nam (nếu chúng ta thua UAE) và 4 đội bóng trong các bảng A,B,C và D. Chỉ cần 1 trong 4 đối thủ này sẩy chân, Việt Nam sẽ chính thức có vé.

Tổng quan cơ hội của đội tuyển Việt Nam

Trường hợp nào Việt Nam đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022? ảnh 1
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.