Trường hợp hy sinh 37 năm sẽ được công nhận liệt sĩ

Trường hợp hy sinh 37 năm sẽ được công nhận liệt sĩ
TP - Vừa qua, Tiền Phong đăng loạt bài về ông Lê Văn Định, quê quán xã Sơn Trường (Hương Sơn, Hà Tĩnh), chiến sĩ thuộc Trung đoàn 760 (Sư đoàn 318, Quân khu 4) được đơn vị xác nhận hy sinh năm 1979 trong khi làm nhiệm vụ, nhưng không được công nhận liệt sĩ. 

Sau đó, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) có văn bản (số 110, ngày 1/9/2016) chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn, UBND xã Sơn Trường xác minh để đề nghị xem xét cấp Bằng Tổ quốc ghi công theo điều 13, Thông tư số 16 (ngày 30/7/2014) của Bộ LĐ-TB&XH. Trong trường hợp chưa có căn cứ giải quyết theo Thông tư số 16, yêu cầu Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Sơn, UBND xã Sơn Trường hướng dẫn thân nhân ông Lê Văn Định làm thủ tục xác nhận liệt sĩ theo quy định tại Nghị định 31/CP (ngày 9/4/2013) của Chính phủ.

MỚI - NÓNG