Trường đại học lớn nhất Tây Nguyên đổi hình thức học vào phút chót

Đại học Tây Nguyên - Ảnh: Người Lao Động
Đại học Tây Nguyên - Ảnh: Người Lao Động
TPO - Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trường Đại học Tây Nguyên quyết định chuyển sang hình thức học trực tuyến đến đầu tháng 3.

Chiều 17/2, ông Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên cho biết, đã cho sinh viên học trực tuyến. Trước đó, nhà trường đã thông báo cho sinh viên đi học lại vào ngày 22/2 (tức mùng 10 Tết). Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sinh viên theo học đến từ nhiều tỉnh, thành phố, nhà trường quyết định chuyển hình thức học tập trung sang trực tuyến để đảm bảo an toàn.

 Như vậy, hơn 8.000 sinh viên trường Đại học Tây Nguyên sẽ học trực tuyến đến ngày 5/3. Thời gian giảng dạy trực tuyến theo thời khóa biểu chính thức, đảm bảo chất lượng dạy học. Nhà trường tạm ngưng cho sinh viên học thực hành lâm sàng, đi thực tập cho đến khi có thông báo mới. Đối với sinh viên Khoa Y năm cuối, nhà trường căn cứ vào các cơ sở y tế để điều chỉnh thời gian và hình thức thực tập phù hợp.

Trước đó, UBND tỉnh Đăk Lắk quyết định thời gian học của học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 17/2. Các trường phải thực hiện nghiên túc công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tiếp nhận học sinh, sinh viên quay lại trường.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...