Trường Đại học Kinh tế TPHCM có dàn lãnh đạo mới

GS.TS. Sử Đình Thành tân Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM,
GS.TS. Sử Đình Thành tân Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM,
TPO - Theo đó, GS.TS Sử Đình Thành làm hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Phó Hiệu trưởng là GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài và TS. Bùi Quang Hùng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 24/9 đã có Quyết định số 2696/QĐ-BGDĐT công nhận lãnh đạo mới của Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Theo đó, GS.TS. Sử Đình Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng ngày 24/9, Trường Đại học Kinh tế TPHCM cũng đã triển khai quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng theo quy định là GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài và TS. Bùi Quang Hùng.

Trường Đại học Kinh tế TPHCM có dàn lãnh đạo mới ảnh 1

Dàn lãnh đạo mới của Trường ĐH Kinh tế TPHCM

Ông Thành sinh năm 1965, được bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 2005, Giáo sư năm 2015. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM, nhiều năm làm Trưởng khoa Tài chính công (2007-2016). Trước khi có quyết định Hiệu trưởng, ông Thành là Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á của Trường Đại học Kinh tế TPHCM (JABES).

 Tân Hiệu trưởng đặt mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025 đưa UEH thành đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu với các trường thành viên và vào Top 500 Trường đại học tốt nhất theo QS châu Á.

 Trong khi đó, GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài sinh năm 1961, là Thạc sĩ (năm 1997) và Tiến sĩ (năm 2002) về Kinh tế phát triển tại Đại học Colombo (Srilanka). Ông được bổ nhiệm Giáo sư năm 2015 và hiện là thành viên của Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế. Ông từng là Trưởng khoa Kinh tế (2006-2011) và Phó Hiệu trưởng từ năm 2011 đến nay.

 TS. Bùi Quang Hùng được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách tài chính, cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường. TS. Bùi Quang Hùng sinh năm 1978, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Á Châu (AIT) tại Thái Lan (năm 2003), Thạc sĩ Tài chính của Trường Quản lý Châu Âu (ESCP-EAP) tại Pháp (năm 2004) và Tiến sĩ ngành Kế toán tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM (năm 2019).

Trước khi được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, TS. Bùi Quang Hùng là giảng viên khoa Kế toán, từng là Bí thư Đoàn trường (2007-2012), Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng (2011-2/2020), Trưởng phòng Nhân sự (từ 2/2020), Phó Bí thư Đảng ủy trường (từ 6/2020).

 Trước đó, Trường này cũng đã kiện toàn Hội đồng trường. Theo đó, GS Nguyễn Đông Phong, nguyên Hiệu trưởng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường. Ngoài ra, trong Hội đồng trường còn có ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM…

 Được biết, Trường Đại học Kinh tế TPHCM hiện là trường đại học trọng điểm hàng đầu quốc gia, có uy tín cao trong lĩnh vực đào tạo kinh tế, quản trị, luật tại Việt Nam. Trường nhiều năm liền nằm trong Top 1000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới theo xếp hạng Eduniversal và Top 25 Đại học tốt nhất thế giới “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” theo xếp hạng U-Multirank….

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.