Trước derby, HLV Liverpool 'tha thứ' cho thủ thành Everton

HLV Klopp đã gặp nhiều khó khăn sau chấn thương của Van Dijk
HLV Klopp đã gặp nhiều khó khăn sau chấn thương của Van Dijk
TPO - Gặp lại Everton trong trận đại chiến ở vòng 25 Ngoại hạng Anh, HLV Jurgen Klopp nhấn mạnh rằng Liverpool của ông sẽ không mang theo ý định trả hận Jordan Pickford, người suýt khiến ngôi sao Van Dijk "tàn phế" ở trận lượt đi.
Trận đấu với Everton ở lượt đi mang lại những kỷ niệm đáng buồn cho Liverpool. Đầu tiên là chấn thương của Virgil van Dijk sau pha vào bóng cực mạnh của Jordan Pickford. Vì chấn thương nặng mà Van Dijk đã vắng mặt suốt từ đó đến nay, đẩy Liverpool vào cảnh "toang" hàng thủ và hệ quả là gần như hết cơ hội bảo vệ chức vô địch.
Sau đó còn phải kể tới tình huống Liverpool bị khước từ bàn thắng ở phút cuối. Nếu như VAR không nghiệt ngã từ chối tình huống ghi bàn ấy, The Kop đã bỏ túi 3 điểm.
Rõ ràng trận hòa Everton 2-2 ở lượt đi là rất đáng quên với Liverpool. Gặp lại đội bóng cùng thành phố hôm nay, họ có động lực lớn để "trả hận". Nhưng theo HLV Jurgen Klopp, tất cả đã thuộc về quá khứ, sẽ không có những sự thù oán hướng về thủ thành Pickford, người đã gián tiếp đẩy Liverpool đến tình cảnh này.
Trước trận đấu thuộc vòng 25 Ngoại hạng Anh vào lúc 00h30 rạng sáng 21/2, HLV Klopp nói: “Sẽ không có bất cứ lấn cấn nào trong trận đấu sắp tới. Đã nhiều tuần trôi qua từ vụ Van Dijk và chúng tôi không còn quá nghĩ ngợi về điều đó. Pha bóng ấy chẳng mang lại ký ức tốt đẹp gì, nhưng nó đã lùi xa vào quá khứ. Tôi cũng không muốn nghĩ về nó nữa. Trận đấu sắp tới vẫn là cuộc đụng độ căng thẳng đúng chất derby, với quyết tâm cao nhất từ phía 2 đội. Và Liverpool sẽ nỗ lực chơi thứ bóng đá tốt nhất”.
“Thứ bóng đá tốt nhất”, theo như mong mỏi của Klopp, là điều ông không được chứng kiến trong 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, khi The Kop thua cả 3 và nhận tổng cộng 8 bàn thua. Trong khi đó, Everton chỉ khá hơn đôi chút với 1 hòa, 2 thua ở 3 trận gần nhất. Trận derby vùng Merseyside hôm nay, vì thế trở thành bệ phóng để hai đội vượt qua khủng hoảng.
MỚI - NÓNG