Trung Quốc thâu tóm nguyên liệu sản xuất Ethanol

Trung Quốc thâu tóm nguyên liệu sản xuất Ethanol
TP - Theo ông Nguyễn Đình Hiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) hiện có 6 nhà máy sản xuất cồn Ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học trên cả nước với công suất từ 65 triệu lít/năm tới 130 triệu lít/năm.

> Nông dân dựng lán chờ đòi nợ nhà máy
> Không hỗ trợ, nhà máy sẽ ngừng hoạt động
> Quậy phá nhà máy cồn Ethanol để đòi nợ

Sản lượng cả nước ước tính trên 3,5 triệu tấn sắn khô trong năm 2012. Đáng chú ý, sản lượng xuất khẩu sắn khô sang Trung Quốc năm 2013 đã là trên 2,3 triệu tấn. Sáu tháng đầu năm 2013 xuất khẩu sang Trung Quốc gần 1,3 triệu tấn. Cũng theo Bộ Công thương, hiện Thái Lan bắt đầu hạn chế nhập khẩu sắn lát khô cũng như cồn Ethanol bởi đất nước họ đã cân bằng được sản xuất cồn, pha chế xăng E5 với sức tiêu thụ. Còn lại, Trung Quốc đang thâu tóm gần như toàn bộ thị trường sắn lát khô, nguyên liệu chủ yếu sản xuất Ethanol.

Theo ông Đặng Quốc Dũng – Phó GĐ Cty Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (PSTC – đơn vị sản xuất Ethanol tại Dung Quất, Quảng Ngãi), chính cơ chế lỏng lẻo khiến người tiêu dùng kém mặn mà với xăng sinh học, dẫn tới các nhà máy sản xuất Ethanol đình đốn, người trồng sắn lao đao còn phía Trung Quốc càng dễ dàng thao túng thị trường sắn lát khô với giá rẻ mạt.

Làm thế nào để tiêu thụ xăng E5, cứu vãn hoạt động các nhà máy cồn Ethanol, đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng chính là nội dung các hội thảo do Bộ Công thương tổ chức tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP HCM.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.