Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan vào năm 2021?

Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan vào năm 2021?
TPO - Một bài báo trên National Interest dẫn một số nguồn tin ẩn danh từ Trung Quốc nói chủ tịch Trung Quốc “đã mất kiên nhẫn” và có thể động binh đánh chiếm Đài Loan trong một số năm tới.

Thậm chí chuyên gia Ian Easton còn dự đoán có thể có một cuộc đổ bộ đường biển từ đại lục vào Đài Loan, có thể diễn ra trước tháng 7/2021, nhằm kỷ niệm 100 năm thành lập đảng ở Trung Quốc. Ông Easton là nhà nghiên cứu, tác giả cuốn sách sắp ra mắt mang tựa đề “Nguy cơ tấn công từ TrungQuốc: Phòng thủ của Đài Loan và chiến lược của Mỹ ở châu Á”.

 Tuy nhiên, ông Easton cũng nói ngay đây chỉ là giả định. Theo ông, thực tế có thể là Trung Quốc sẽ không tấn công Đài Loan theo những cách thức có khả năng rủi ro cao. Lãnh đạo Trung Quốc rất có thể sẽ leo thang một cuộc chiến cân não trên eo biển Đài Loan. Họ  sẽ tiếp tục sử dụng kỹ thuật tung hỏa mù thông tin và một số chiến thuật khác nhằm làm Mỹ mất tự tin rằng Đài Loan có thể phòng thủ thành công, trong khi đó đẩy mạnh các hoạt động lật đổ nhằm làm xói mòn sự tự tin và ý chí của Đài Loan.

Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan vào năm 2021? ảnh 1 Tàu đổ bộ lớp Type 071 của Trung Quốc

Theo ông Easton, sức mạnh của Giải phóng quân Trung Quốc (PLA) rõ ràng hơn những điểm yếu của họ. Tên lửa đạn đạo, năng lực chiến tranh trên không gian mạng, vũ khí không gian giúp PLA trở thành lực lượng đáng gờm. Nhưng có lẽ nguy hiểm hơn chính là các hoạt động do thám, hoạt động ngầm ở ngoại quốc của Trung Quốc, giúp định hình chính sách đối ngoại.

Tuy nhiên, giáo sư Andrew Erickson của Học viện Hải chiến Mỹ viết trong cuốn sách “Trung Quốc đóng tàu chiến” rằng mặc dù hải quân Trung Quốc đang phát triển với tốc độ cao, họ chưa thể sẵn sàng cho một cuộc tấn công đánh chiếm Đài Loan. Bởi họ vẫn chưa đủ năng lực vận tải và phòng không cần thiết. Tuy nhiên, tình hình ngày mai sẽ có thể rất khác với ngày hôm nay.

Dennis Blasko, tác giả cuốn sách “Quân đội Trung Quốc ngày nay” cho rằng lực lượng lục quân của Trung Quốc cũng chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến như thế.

Để thực hiện một cuộc tấn công tổng lực, Trung Quốc sẽ cần nhiều hơn rất nhiều số máy bay trực thăng hiện có. Cũng tương tự như thế là lính dù, đặc nhiệm, các sư đoán cơ giới đổ bộ và thủy quân lục chiến. Hơn nữa, PLA cần xây dựng đội ngũ sỹ quan dự bị, huấn luyện chỉ huy đơn vị tốt hơn nữa. Hầu hết những việc này đã được Trung Quốc khởi động và có thể họ sẽ thu hái kết quả trong vòng một thập kỷ tới.

Hiện nay Đài Loan đã gần như chuyển đổi quân đội từ chế độ cưỡng bách tòng quân sang quân đội gồm toàn các binh sỹ tự nguyện đi theo binh nghiệp, giống như Mỹ. Đó có thể coi là một lợi thế so với Trung Quốc, vẫn dựa trên chế độ nghĩa vụ quân sự.

Theo các chuyên gia, Đài Loan có thể có khoảng 4 tuần chuẩn bị trước khi phải đối đầu với một cuộc động binh. Bởi chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn đồng nghĩa phải huy động lực lượng, đặc biệt là vận tải-đổ bộ đường biển, và việc này giúp Đài Loan thấy trước được những gì sắp diễn ra. Đó còn là việc chuyển quân, điều động quân dự bị, diễn tập quân sự, bắn tin cho truyền thông, truyền thông điệp ngoại giao…

Trong khi đó, Đài Loan có khả năng huy động 2,5 triệu đàn ông và gần 1 triệu nhân công phục vụ quốc phòng chỉ trong vài ngày. Việc này được chính quyền Đài Loan cho thực hiện diễn tập hằng năm.

Tất nhiên còn có quá nhiều yếu tố can dự vào kết quả cuộc chiến, ví dụ phản ứng của Mỹ, những chuẩn bị của Đài Loan  từ nay cho tới lúc một cuộc động binh thực sự nổ ra… Dự đoán suy cho cùng vẫn chỉ là dự đoán.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.